Theo CNN, khoản cắt giảm tổng cộng 178 tỉ USD sẽ tập trung vào hai nhánh lục quân và thủy quân lục chiến, với các biện pháp như giảm nhân sự, tiết kiệm chi phí hành chính, tổ chức lại bộ máy và loại bỏ các chương trình nghiên cứu vũ khí chưa cần thiết. Kế hoạch giảm ngân sách không có ảnh hưởng tới các chiến dịch tại Afghanistan và Iraq.
![]() |
Dự án nghiên cứu xe đổ bộ EFV sẽ bị chấm dứt để cắt giảm ngân sách - Ảnh: marinecorpstimes.com |
Cụ thể, lục quân và thủy quân lục chiến của quân đội Mỹ sẽ cắt giảm nhân sự lần lượt là 10% và 4% - tương đương với khoảng 37.000 binh sĩ. Tuy nhiên số binh sĩ này sẽ tiếp tục phục vụ đến năm 2015, thời điểm quân đội Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng Afghanistan.
Nằm trong số các dự án bị hoãn hoặc chấm dứt có dự án phát triển xe đổ bộ thế hệ mới EFV, dự án phát triển tên lửa phòng không cho lục quân và dự án mua thêm máy bay F-35.
Tuy nhiên bất chấp khoản cắt giảm trên, ngân sách chung của quân đội Mỹ vẫn sẽ tăng đều đặn ở mức 3%, dự kiến ở mức 553 tỉ USD vào năm 2012. Sau đó khoản tăng ngân sách sẽ giảm dần và chấm dứt vào năm 2015 và 2016. Bộ trưởng Gates cũng nhấn mạnh khoản tiết kiệm 100 tỉ USD sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào việc nghiên cứu các loại vũ khí mới.
“Kế hoạch cắt giảm này là nhằm ổn định quy mô và khả năng tác chiến của quân đội Mỹ trong bối cảnh mức tăng ngân sách quân sự sẽ giảm dần và chấm dứt trong vòng 5 năm tới - ông Gates nói với CNN - Quân đội Mỹ theo đó cũng sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn”.
Ông Gates cũng trấn an các đồng minh rằng Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào quân sự để đảm bảo “sức mạnh quân sự” và “trách nhiệm trên toàn cầu”.
Kế hoạch vừa được ông Gates công bố nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các nghị sĩ đại diện cho ngành công nghiệp vũ khí. Một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch, cho biết sẽ yêu cầu ông Gates giải thích trước Quốc hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận