24/04/2016 16:28 GMT+7

Lật tẩy xe quân sự giả chở hàng lậu

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Khi bị ra hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế ôtô gắn biển số quân sự giả chở thuốc lá lậu không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đưa xe “quân sự giả” về lập biên bản phạm tội quả tang - Ảnh: B.Đấu
Lực lượng chức năng đưa xe quân sự giả về lập biên bản - Ảnh: B.Đấu

Chiều 24-4, đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ để bàn giao ôtô biển số quân sự giả chở hàng lậu cho Đội điều tra công an huyện Châu Phú.

Trước đó, khoảng 1g30 sáng 24-4, trên tuyến Quốc lộ 91, Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng PC67 Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang ôtô 7 chỗ gắn biển số quân sự giả vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu chạy trên khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Đội Cảnh sát giao thông số 2 ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Tài xế sau đó bỏ lại xe bên đường để thoát thân.

Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phát hiện trên xe có 2 biển số giả và trên 5.400 bao thuốc lá ngoại.

Qua xác minh, ôtô do anh Trần Thanh Thuận (sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc) làm chủ.

Trước đó, ngày 4-2, ôtô này cũng gắn biển kiểm soát giả, chạy quá tốc độ, không mang chứng nhận đăng ký, bị bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính trên 11 triệu đồng.

Theo ông Quận, đây là biến tướng của việc chở hàng lậu. Các hồ sơ đã giao về Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra. "Sắp tới tôi sẽ chỉ đạo các anh em tiếp tục kiểm soát nghiêm hơn để ngăn chặn kịp thời tình trạng chở hàng lậu” - ông Quận nói.

Đây là các biển số xe giả được phát hiện trong xe để sẵn - Ảnh: B.Đấu
Các biển số giả được phát hiện trong xe - Ảnh: B.Đấu
BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: buôn lậu An Giang