19/07/2011 08:01 GMT+7

Lập vùng phi quân sự quanh đền cổ Preah Vihear

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TT - Tòa án công lý quốc tế Liên Hiệp Quốc (ICJ) chiều 18-7 đã ra quyết định thành lập vùng phi quân sự quanh ngôi đền cổ Preah Vihear ở biên giới Campuchia - Thái Lan và yêu cầu hai nước ngay lập tức rút quân đội khỏi khu vực này.

Campuchia và Thái Lan ra tòa Liên Hiệp Quốc

OToYzThI.jpgPhóng to
Đại diện Campuchia tại tòa án (ngồi, bên phải) - Ảnh: AP

Bangkok Post dẫn nguồn tin từ giới luật sư cho biết quyết định thành lập vùng phi quân sự của ICJ là để ngăn chặn các nguy hại từ hoạt động quân sự (nếu đã có) đến ngôi đền và bảo vệ ngôi đền khỏi bất cứ nguy cơ nào có thể phát sinh.

Cuối tháng 4-2011, Campuchia đã đệ đơn yêu cầu thành lập một khu vực phi quân sự tạm thời ở khu vực đền Preah Vihear và quân đội Thái Lan phải lập tức rút quân vô điều kiện. Cùng thời điểm, phía Thái Lan đề nghị ICJ đưa vụ việc ra khỏi danh sách xét xử. Thái Lan khẳng định không tranh giành quyền sở hữu ngôi đền với Campuchia mà chỉ tuyên bố chủ quyền phần diện tích 4,6km2 quanh ngôi đền.

Đã có 18 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội Campuchia và Thái Lan ở khu vực quanh đền Preah Vihear.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên