Phóng to |
| Hai văn bia được lập tại nhà thờ tiền hiền làng Thanh Chiêm do con cháu của làng đóng góp xây dựng - Ảnh: Kim Em |
Dinh trấn Thanh Chiêm là một thành lũy tồn tại suốt từ khi vùng đất này thuộc Champa cho đến thời thuộc Pháp sau này.
Năm Nhâm Dần 1602, Nguyễn Hoàng (tức Chúa Tiên) cho xây dựng dinh trấn Thanh Chiêm (Quảng Nam) và cử hoàng tử thứ sáu Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi) làm trấn thủ để cai quản và mở mang bờ cõi về phía Nam. Dinh trấn Thanh Chiêm trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả xứ Đàng Trong.
Các thế tử trước khi lên ngôi chúa đều phải vào làm tổng trấn dinh trấn này. Nơi đây được xem là chiếc nôi ra đời của chữ quốc ngữ. Và cùng với cánh cửa mở Hội An, dinh trấn Thanh Chiêm đã trở thành một trung tâm văn hóa sản sinh nhiều bậc hiền tài cho đất nước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận