30/09/2021 13:49 GMT+7

Lập tổ công tác định giá tài sản để xử lý dứt điểm tranh chấp công ty điện gió với người dân

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Sau liên tiếp các vụ xô xát giữa người của công ty điện gió với dân, chính quyền huyện Đắk Song (Đắk Nông) thành lập tổ công tác tiến hành định giá tài sản mà người dân yêu cầu công ty điện gió bồi thường.

Lập tổ công tác định giá tài sản để xử lý dứt điểm tranh chấp công ty điện gió với người dân - Ảnh 1.

Một người dân bị thương ở đầu - Ảnh: N.D.

Trưa 30-9, lãnh đạo UBND huyện Đắk Song cho biết đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ, công nhân công ty điện gió thuộc Nhà máy Điện gió Đắk Drung 1, 2, 3.

Đồng thời, theo vị này, để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp, UBND huyện Đắk Song đã thành lập một tổ công tác xuống hiện trường đánh giá các tài sản của người dân yêu cầu đền bù trong phạm vi 300m từ trụ điện gió.

Trước đó, một clip ghi lại cảnh xô xát trên xảy ra trên địa bàn xã Thuận Hạnh (Đắk Song) giữa một nhóm người dân xã Thuận Hạnh và nhóm bảo vệ thiết bị điện gió thuộc Nhà máy Điện gió Đắk Drung 1, 2, 3.

Theo Công an huyện Đắk Song, việc xô xát xảy ra sau khi công ty đưa cánh quạt gió vào xã Thuận Hạnh để thi công thì bị một nhóm người dân ngăn cản. Trong lúc ngăn cản thì hai bên xảy ra xô xát làm một số người dân và bảo vệ công ty điện gió bị thương.

Liên quan đến các vụ xô xát tương tự xảy ra thời gian trước đó, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song cho biết: "Hiện chúng tôi đã nắm bắt từng vụ việc. Cùng với đó, Công an huyện cũng tham mưu với chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp tập trung giải quyết vướng mắc hiện tại liên quan đến đền bù nhà cửa, đất và cây trồng".

Lãnh đạo xã Thuận Hạnh cho biết cách đây khoảng 2 tháng, phía công ty và người dân đã thỏa thuận giá đền bù nhưng người dân không đồng ý nên Công ty Điện gió Đắk Drung 1, 2, 3 đã thuê một công ty bên thứ 3 đứng ra định giá.

Công ty này đã đánh giá được đợt 1, hiện nay đang phát sinh thêm đợt 2 do quá trình lu nén đường tiếp tục xảy ra tình trạng nứt nhà. Do công tác phòng chống dịch nên đơn vị đánh giá chưa thể đến địa phương khảo sát đợt 2.

Chính quyền xã Thuận Hạnh đang tổ chức để công ty định giá và người dân thỏa thuận, dự kiến đến ngày 3-10 sẽ hoàn tất việc định giá phát sinh. Tuy nhiên, đến chiều 28-9 lại xảy ra xô xát.

Tổ chức chặn, vây đánh dân như xã hội đen có phải từ mâu thuẫn thi công điện gió? Tổ chức chặn, vây đánh dân như xã hội đen có phải từ mâu thuẫn thi công điện gió?

TTO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định đang yêu cầu làm rõ việc các nhà thầu thi công điện gió có tổ chức đánh dân như clip đang đưa lên mạng xã hội hay không?

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên