30/09/2009 03:03 GMT+7

Lập bản đồ gen khoai tây

Q.HƯƠNG (Theo News24)
Q.HƯƠNG (Theo News24)

TT - Một nhóm nhà nghiên cứu trên thế giới đã lập bản đồ di truyền của loại củ phổ biến nhất thế giới: khoai tây. Đây là công trình kéo dài ba năm của hơn 50 nhà khoa học thuộc 16 cơ quan trên thế giới.

Chìa khóa tri thức

Lập bản đồ gen khoai tây

TT - Một nhóm nhà nghiên cứu trên thế giới đã lập bản đồ di truyền của loại củ phổ biến nhất thế giới: khoai tây. Đây là công trình kéo dài ba năm của hơn 50 nhà khoa học thuộc 16 cơ quan trên thế giới.

Bộ gen khoai tây có 12 nhiễm sắc thể với 840 triệu cặp nền, khoảng 1/4 quy mô của bộ gen người. Bản đồ này chiếm 95% các gen của khoai tây.

ImageView.aspx?ThumbnailID=364823

Khoai tây - Ảnh: i.ehow.com

Nó sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà nghiên cứu khác phát triển những loại khoai tây khỏe hơn, nhiều dinh dưỡng hơn. Điều này rất quan trọng vì khoai tây nuôi sống hàng tỉ người trên thế giới - theo Robin Buell, nhà thực vật học tại Đại học Quốc gia Michigan, người làm việc cho dự án.

Khoai tây là lương thực quan trọng thứ tư sau ba loại khác - bắp, lúa và lúa mì. Nông dân trên thế giới sản xuất khoảng 309 triệu tấn khoai tây năm 2007. Trung Quốc là nước tiêu thụ khoai tây lớn nhất thế giới với khoảng 48 triệu tấn/năm. Mức tiêu thụ khoai tây cao nhất tính theo đầu người là ở Belarus, nơi mỗi người tiêu thụ khoảng 180kg/năm.

Q.HƯƠNG (Theo News24)

Q.HƯƠNG (Theo News24)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên