20/09/2022 07:54 GMT+7

Lao động Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Lừa đảo trong công ty ma

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN

TTO - Ngày 19-9, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại khu casino Bavet - Mộc Bài (thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng), nơi 71 lao động Việt Nam đội mưa, bất chấp nguy hiểm tháo chạy trước đó để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với lao động Việt trên đất khách.

Lao động Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Lừa đảo trong công ty ma - Ảnh 1.

Cổng kiểm soát người ra vào bằng thẻ từ - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, H.D. (23 tuổi, quê Đồng Nai), một trong những người bỏ trốn thành công, cho biết nguyên nhân họ bỏ chạy là do biết được chủ công ty có ý định bán lại toàn bộ nhân viên cho công ty khác sau khi đã bỏ trốn cùng toàn bộ tiền lương, hoa hồng của nhân viên.

Khu casino hoạt động khép kín

"Tụi em làm cho một công ty ma, không có tên ở tòa nhà 33, khu hồ bơi bên trong "hai con voi". Công việc của tụi em là lừa đảo qua TikTok, công ty hứa trả lương 20 triệu đồng/tháng nhưng luôn tìm cách trừ lương 5 - 10 triệu đồng/tháng. Muốn về thì phải trả cho công ty 2.000 USD. Nên sẵn dịp này mấy anh em làm chung thống nhất bỏ chạy về nước, còn không đã bị bán lại cho công ty khác", anh D. kể.

Khu "hai con voi" mà H.D. nhắc đến là tổ hợp casino Bavet - Mộc Bài nằm cách cửa khẩu Việt Nam - Campuchia chưa đầy 500m. Người dân địa phương gọi đây là khu "hai con voi" là để phân biệt với khu "robot", "kingcrow" hay "venus"... Bên trong mỗi khu là hàng trăm công ty game online, đánh bạc trực tuyến... hoạt động khép kín.

Theo ghi nhận, khả năng để người lạ có thể vào được bên trong những khu này gần như bằng không. Tại khu "hai con voi", từ cổng chính vào 300m là khu vực kiểm soát người ra vào bằng thẻ từ.

Làm việc cho một công ty bên trong khu "hai con voi", anh H.E. (33 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết: "Chỉ có những ai làm việc cho các công ty bên trong mới được cấp thẻ. Còn nhiều công ty khác không làm thẻ cho nhân viên, nhân viên gần như bị giam lỏng, chỉ làm việc và sinh hoạt tại chỗ. Tôi làm ở đây đã lâu nhưng sau khi về quê trở lại cũng phải đứng đợi công ty bảo lãnh mới vô được".

Cũng theo anh H.E., trong mỗi khu có hơn 5.000 người đang làm việc cho các công ty, đa số là người Việt Nam. Trong đó không ít trường hợp bị lừa làm việc cho các công ty lừa đảo trá hình, bị áp bức, mua bán.

Bán tạp hóa nhỏ bên trong khu "hai con voi", chị M.T. (40 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ bản thân rất đau lòng khi trực tiếp chứng kiến cảnh hàng chục đồng bào đội mưa bỏ chạy chiều 17-9. "Hôm đó mưa rất to, tôi đang ngồi ở tiệm thì thấy hàng chục em ùa nhau chạy ra. Lúc đó tôi thấy có một em mang thai độ 7 tháng chạy không nổi nên tôi chỉ chạy ra phía sau quán nhưng không may đã bị bắt lại. Thấy cảnh đó xót lắm nhưng đây là đất của họ, mình không làm gì được", chị T. nói.

Sẵn sàng đón đồng bào trở về nước

Theo một lãnh đạo bộ đội biên phòng Mộc Bài, người phụ nữ mang thai trốn chạy không thành và những người còn lại hiện đã được cảnh sát Campuchia yêu cầu cơ sở kinh doanh giao nộp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Đinh Viết Bình - chỉ huy phó nghiệp vụ Bộ chỉ huy quân biên phòng tỉnh Tây Ninh - cho biết hiện nay 71 lao động Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia tạm giữ để xác minh, điều tra.

"Chúng tôi liên tục trao đổi với nước bạn để nắm những thông tin cần thiết, đặc biệt là thường xuyên trao đổi với đại sứ quán để nắm chủ trương. Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ tư lệnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh để chuẩn bị mọi tình huống khi người Việt Nam từ Campuchia về với số lượng lớn. Bố trí địa điểm, nơi ăn ở, làm việc để tiếp tục thực hiện bảo hộ tốt nhất với công dân Việt Nam", đại tá Bình nói.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết đã chỉ đạo, giao cho từng ngành chức năng liên quan để thực hiện các thủ tục hỗ trợ, tiếp nhận các lao động Việt trong vụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia. "Khi Bộ Ngoại giao thông báo, có chính sách đưa người Việt về qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì tỉnh sẽ tạo điều kiện để làm các thủ tục tốt nhất, cũng như phối hợp với các địa phương có người thuộc nhóm lao động này để nắm tình hình liên quan", ông Ngọc cho hay.

Người nhập cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài tăng đột biến

Đại úy Hồ Trọng Mạnh, trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cho biết trong những ngày gần đây, lượng người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 2.800 - 3.200 người/ngày.

Đặc biệt, trong hai ngày gần đây, lượng người nhập cảnh nhưng không có đủ giấy tờ tăng đột biến, khoảng 50 - 60 người/ngày. Dự kiến trong thời gian tới, con số này tiếp tục tăng. Chỉ tính riêng ngày 19-9, đến 15h đã có khoảng 100 người không đủ giấy tờ theo quy định để nhập cảnh từ Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài.

Trước tình hình đó, trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã báo cáo chỉ huy cấp trên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để tăng cường lực lượng, thực hiện các công tác chuẩn bị nơi ở và lương thực cho bà con trong thời gian đợi kiểm tra các thủ tục cần thiết.

Người nhập cảnh tăng đột biến sau vụ 56 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia Người nhập cảnh tăng đột biến sau vụ 56 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia

TTO - Chiều 19-9, tại trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có hàng trăm lao động Việt từ Campuchia đến làm thủ tục nhập cảnh, với khoảng 100 trường hợp không có đủ giấy tờ.

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên