05/09/2015 05:46 GMT+7

"Lão bà" Venus đánh bại "mầm non" Bencic

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 5-9, ở vòng 3 Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2015, tay vợt 35 tuổi Venus Williams (Mỹ) đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 12 mới 18 tuổi Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 6-3, 6-4 để giành quyền vào vòng 4.

Venus (phải) bắt tay Bencic sau khi kết thúc trận - Ảnh: Reuters

Cách đây 18 năm, ở tuổi 17, Venus lần đầu tham dự Giải Mỹ mở rộng. Khi đó Bencic chỉ mới 6 tháng tuổi. Tại giải năm đó, Venus gây bất ngờ lớn khi một mạch tiến vào chung kết và chỉ chịu thua hạt giống số 1 Martina Hingis. Ở Giải Mỹ mở rộng 2015, Hingis ngồi trên khán đài với vai trò cố vấn của Bencic.

Cuộc đối đầu giữa Venus và Bencic diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Với kinh nghiệm dày dạn, Venus liên tiếp gây khó dễ cho Bencic trong các bàn cầm giao và có break ở bàn thứ tám, vượt lên dẫn 5-3 rồi thắng ván đầu 6-3 sau 35 phút.

Bencic trong trận thua Venus - Ảnh: Reuters

Sang ván nhì, Bencic - tay vợt duy nhất tính tới thời điểm này trong năm 2015 đánh bại được tay vợt số 1 thế giới Serena trên mặt sân cứng - đáp trả khi bẻ break của Venus, vượt lên dẫn 3-1 rồi 4-1.

Nhưng Venus vẫn thi đấu rất bình tĩnh và liên tiếp thắng trong hai bàn Bencic cầm giao để lật ngược tình thế, dẫn lại 5-4. Ở bàn giao bóng tiếp theo, Venus dễ dàng giành chiến thắng để kết thúc ván nhì 6-4 sau 46 phút.

Lọt vào vòng 4, đối thủ của hạt giống số 23 Venus là tay vợt người Estonia Anett Kontaveit. Theo lá thăm, nếu không có gì bất ngờ, Venus sẽ chạm trán cô em Serena ở tứ kết.

Trong một trận đấu khác, hạt giống số 1 đơn nam người Serbia, Novak Djokovic dễ dàng ghi tên vào vòng 4 bằng chiến thắng 6-3, 7-5, 7-5 trước Andreas Seppi (Ý).

Ngược lại, đương kim vô địch Marin Cilic (Croatia) phải rất vất vả mới giành được thắng lợi 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 trước tay vợt không được xếp hạt giống người Kazakhstan Mikhail Kukuskhin.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên