30/01/2015 08:01 GMT+7

​Lãnh đạo TP.HCM thăm các đảng viên lão thành cách mạng

QUỐC THANH - QUANG KHẢI - VŨ THỦY
QUỐC THANH - QUANG KHẢI - VŨ THỦY

TT - Sáng 29-1, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đã đến thăm  các đảng viên cao tuổi, cán bộ lão thành cách mạng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (phải) thăm hỏi ông Nguyễn Văn Khịa tại nhà trên đường Nguyễn Văn Khạ, thị trấn Củ Chi, TP.HCM sáng 29-1 - Ảnh: Quang Định

Ông Lê Thanh Hải và đoàn lãnh đạo TP đến thăm ông Nguyễn Văn Khịa (90 tuổi, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi), ông Trần Trọng Bích (100 tuổi, P.3, Q.Phú Nhuận, cán bộ lão thành cách mạng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng) nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015).

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Thanh Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các đảng viên cao tuổi, cán bộ lão thành cách mạng; mong muốn lúc nào các bác, các chú cũng sống vui, sống khỏe... với đồng chí, đồng đội, gia đình, con cháu.

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh hoạt động nói trên của lãnh đạo TP vào dịp này nhằm ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước.

Ông khẳng định điều quý giá chính là tinh thần gương mẫu của người đảng viên, cả trong lúc còn đang làm nhiệm vụ và lúc lớn tuổi, nghỉ hưu..., đã giúp cho các thế hệ con cháu trong gia đình, cán bộ, đảng viên ở cơ sở noi theo, nhất là thế hệ trẻ.

Hai gia đình đảng viên, lão thành cách mạng cảm động trước sự quan tâm của Đảng, lãnh đạo TP đối với hoàn cảnh gia đình, đời sống của các đảng viên cao tuổi.

* Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương 85 đảng viên của tổ chức công đoàn TP. Họ là những công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân dịch vụ và những công chức, viên chức đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu không ngừng, luôn tiên phong trong công việc và trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của địa phương, đơn vị.

Tại lễ tuyên dương, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM - biểu dương nỗ lực của đội ngũ đảng viên công nhân. Đồng thời mong muốn đảng viên công nhân không chỉ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải là người truyền lửa, truyền cảm hứng lao động sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo công nhân trẻ, mới vào nghề.

* Cùng ngày, hai đoàn đại biểu do lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Ban tổ chức Thành ủy TP dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận 4, 11, 12, Tân Bình.

Đoàn do bà Thân Thị Thư, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP, dẫn đầu đã đến thăm ông Nguyễn Văn Hiến (huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên phó trưởng phòng xây dựng cơ bản Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) và ông Võ Văn Sáu (huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên trưởng phòng hành chính đời sống Trường Tài chính vật tư, Bộ Vật tư).

Đoàn do ông Võ Tiến Sĩ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy, dẫn đầu đã đến thăm gia đình ông Hồ Như Hải (93 tuổi, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên là tỉnh ủy viên, trưởng Ban phân vùng quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Q.12).

Đoàn cũng thăm gia đình ông Phạm Bỉnh Nhường (huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên trưởng trạm sửa chữa thiết bị thông tin Ban thông tin Bộ tư lệnh đặc công).

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP, ông Sĩ và bà Thư ghi nhận, tri ân sự cống hiến của các đảng viên cao tuổi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời mong các đảng viên cao tuổi tiếp tục sống khỏe với gia đình, con cháu.

* Cũng trong ngày 29-1, ông Nguyễn Hữu Nhân - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Hà Văn Lâu (huy hiệu 68 năm tuổi Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao) và ông Nguyễn Ngọc A (huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên phó ban công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

 

QUỐC THANH - QUANG KHẢI - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên