
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tiếp và làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Campuchia Va Than chiều 11-9 - Ảnh: THANH HIỆP
Chiều 11-9, trong khuôn khổ Đối thoại hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 - năm 2026, lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố đã tiếp và trao đổi cụ thể với nhiều địa phương quốc tế tham dự chương trình.
Các cuộc gặp tập trung vào việc mở rộng quan hệ giữa TP.HCM với từng địa phương, đồng thời tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.
TP.HCM và Tokyo cùng muốn xây dựng cảng biển xanh, sạch

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tiếp và làm việc với Phó thống đốc vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản Tomohide Sato - Ảnh: THANH HIỆP
Tiếp Phó thống đốc vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản Tomohide Sato, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đánh giá Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM. Tính đến ngày 31-8, Nhật Bản có 2.346 dự án tại thành phố với tổng vốn đầu tư khoảng 15,356 tỉ USD.
TP.HCM rất hoan nghênh thiện chí của Tokyo nhằm tạo khuôn khổ ổn định hơn cho quan hệ hai địa phương, đồng thời sẵn sàng trao đổi các nội dung ưu tiên và lộ trình phù hợp, chú trọng đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và quản trị số, theo ông Thạnh.
Thành phố cũng mong muốn trao đổi với Tokyo về kiểm soát ngập, ứng phó thiên tai, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và hạ tầng bền vững.
Trong lĩnh vực cảng biển - logistics, TP.HCM quan tâm kinh nghiệm quản lý cảng Tokyo, phát triển cảng xanh, cảng thông minh và số hóa logistics, đồng thời có thể thúc đẩy kết nối cảng Tokyo với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Phó thống đốc vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản Tomohide Sato - Ảnh: THANH HIỆP
Đáp lời, ông Tomohide Sato chia sẻ đây là lần đầu ông đến Việt Nam và mong muốn có thêm cơ hội trở lại trong thời gian tới. Ông nhận định Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có thể cảm nhận rõ sự năng động của TP.HCM.
Phó thống đốc Tokyo đồng tình với việc hai bên có thể tăng cường hợp tác về khả năng chống chịu thiên tai, kinh tế số và cảng biển. Tokyo đang xây dựng các hồ điều tiết ngầm, triển khai biện pháp phòng chống ngập và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống thiên tai.
Về cảng biển, Tokyo hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm một nửa lượng phát thải carbon vào năm 2030. Ông Tomohide Sato bày tỏ Tokyo muốn cùng TP.HCM xây dựng những cảng biển xanh, sạch, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.
Hai bên cũng cùng quan tâm việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Tokyo đang cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Anh.
TP.HCM - Palmerston North: Mở rộng phạm vi hợp tác không chỉ giáo dục

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh gặp và làm việc với ông Grant Smith, thị trưởng thành phố Palmerston North, New Zealand - Ảnh: THANH HIỆP
Tại cuộc tiếp ông Grant Smith, thị trưởng thành phố Palmerston North, New Zealand, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh hoan nghênh sáng kiến mở rộng quan hệ từ giáo dục sang hợp tác đa lĩnh vực.
TP.HCM - thành phố Palmerston North đã có các thỏa thuận hợp tác trong giáo dục, ký năm 2020 và tái ký năm 2022.
Thành phố mong muốn mở rộng hợp tác sang nông sản - thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và phát triển đô thị.
TP.HCM sẵn sàng trao đổi với địa phương bạn để xác định nội dung ưu tiên, hướng tới ký kết ý định thư về hợp tác giữa hai địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tặng mô hình lưu niệm trụ sở UBND TP.HCM cho ông Grant Smith - Ảnh: THANH HIỆP
Về phía địa phương New Zealand, Ông Grant Smith cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng và có thể biến những tiềm năng thành hoạt động cụ thể.
Thị trưởng thành phố Palmerston North đặc biệt đề cập lĩnh vực chế biến thực phẩm và công nghệ chế biến sâu. Ông nói New Zealand có thế mạnh về công nghệ và mong muốn kết nối các tổ chức chế biến nông sản, thực phẩm.
Ông Smith nhấn mạnh hai bên cũng có thể tăng cường kết nối trường đại học và viện nghiên cứu, mở rộng hợp tác giáo dục.
Về logistics, Palmerston North là một trong những trung tâm logistics của New Zealand và có hoạt động xuất khẩu đến nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Xiêng Khoảng đề nghị ký MOU mới với TP.HCM

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà bắt tay hữu nghị với ông Phouvong Ounkhamsen, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng, Lào - Ảnh: THANH HIỆP
Cũng tại chương trình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã tiếp ông Phouvong Ounkhamsen, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).
Ông Phouvong Ounkhamsen cảm ơn TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh trong thời gian qua và cho biết Xiêng Khoảng mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong đầu tư, năng lượng tái tạo và nông nghiệp.
Trên cơ sở quan hệ hợp tác đã thiết lập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, tỉnh Xiêng Khoảng đề nghị hai bên tiếp tục ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2030.
Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng cũng đề nghị TP.HCM hỗ trợ để tỉnh đặt văn phòng đại diện tại thành phố, phục vụ trao đổi hàng hóa và học hỏi kinh nghiệm.
Ông Phouvong Ounkhamsen đánh giá hợp tác doanh nghiệp hai bên thời gian qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, chủ yếu qua đường tiểu ngạch.
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà thống nhất việc hai bên giao các cơ quan chức năng rà soát nội dung để sớm ký bản ghi nhớ hợp tác mới, phù hợp với bối cảnh TP.HCM sau khi hợp nhất.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm (bìa phải) tiếp và làm việc với ông Kim Young kyun, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gangwon, Hàn Quốc - Ảnh: THANH HIỆP
Ngoài các nội dung trên, lãnh đạo TP.HCM và các lãnh đạo sở, ban ngành thành phố cũng tiếp, làm việc với các địa phương gồm tỉnh Santiago de Cuba, Cuba; tỉnh Artemisa, Cuba; thành phố Quảng Châu, Trung Quốc; thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc; tỉnh Gangwon, Hàn Quốc; bang Victoria, Úc; thành phố Yokohama, Nhật Bản; thành phố Leipzig, Đức; tỉnh Rostov, Nga; vùng Kansai, Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận