
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ảnh: Công giáo và Dân tộc
Theo Công giáo và Dân tộc, chiều 23-3, đoàn đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn. Đi cùng có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cùng các vị nguyên lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, là người mục tử kính yêu của đồng bào Công giáo.
Sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, của Tổng giáo phận TP.HCM và khối đại đoàn kết dân tộc. Hồng y để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại.
Dưới sự lãnh đạo của ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của tín hữu Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu "Kính Chúa yêu nước", sống "tốt đời, đẹp đạo".
Với phương châm phục vụ "Như Thầy yêu thương", Hồng y đã dành trọn tâm huyết cho công cuộc đào tạo con người, đặc biệt là việc xây dựng Trung tâm Mục vụ thành phố thành mái nhà chung của sự hiệp thông, chia sẻ và giao lưu văn hóa.
Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mỏi mệt của Đức Hồng y, với những đóng góp thiết thực, trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng thành phố phát triển, nhân văn, nghĩa tình.
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục TP.HCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo".

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết viết sổ tang - Ảnh: Công giáo và Dân tộc
Trước đó, lúc 15h ngày 23-3, nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận với sự tham gia của đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Theo thông tin cáo phó, thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8h30 ngày 27-3 tới.
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Chúa gọi về lúc 17h22 ngày 22-3, tại Trung tâm Mục vụ, thượng thọ 92 tuổi, với 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y.

Nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM




Một số hình ảnh tại lễ tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Đưa linh cữu Đức Hồng y đến nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Giờ thánh lễ và kính viếng - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM
Tiểu sử Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn theo Tổng giáo phận TP.HCM:
5-3-1934: Chào đời tại họ đạo Hòa Thành, Cà Mau.
1941-1944: Được cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp gọi ra nhà thờ giúp lễ.
1944-1945: Vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng.
1945-1946: Theo cha mẹ tản cư về Hòa Thành vì Tiểu chủng viện bị đốt cháy.
1946-1954: Tu học tại Tiểu chủng viện Nam Vang.
1954-1956 : Học triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
1957-1961: Về Bạc Liêu dạy học để giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn.
1961-1965: Học triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
25-5-1965: Được thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ.
1965-1968: Dạy tại Tiểu chủng viện Á thánh Quý.
1968-1971: Du học ngành quản trị giáo dục tại Đại học Công giáo Loyola Marymount ở Los Angeles, Mỹ và tốt nghiệp cao học về quản trị giáo dục.
1971-1974: Dạy tại Tiểu chủng viện Á thánh Quý.
1974-1975: Giám đốc Tiểu chủng viện Á thánh Quý
1976-1988: Phụ trách đào tạo linh mục cho Giáo phận Cần Thơ.
1988-1993: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, đào tạo linh mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.
22-3-1993: Được bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho.
1996-1998: Phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
10-3-1998: Được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.
1998-2004: Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
2001-2007: Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
29-9-2003: Được bổ nhiệm làm Hồng y.
Tháng 4-2005 và tháng 3-2013: Hai lần tham dự Cơ mật viện bầu Giáo hoàng.
2007-2013: Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
2014-2026: Tĩnh dưỡng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận