19/05/2014 08:00 GMT+7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Chinhphu.vn - M.HOA - D.N.HÀ
Theo Chinhphu.vn - M.HOA - D.N.HÀ

TT - Nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2014), sáng 18-5 lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN đã tới đặt vòng hoa, vào lăng viếng Bác.

* TP.HCM phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Trung ương Đảng... đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Bác. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

* Cũng trong sáng 18-5, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và TP Hà Nội đã tới đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành của TP do Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã dự lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu công viên văn hóa lịch sử dân tộc (quận 9). Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP, phát động cán bộ, công chức và người dân TP mỗi người trồng một cây xanh trong năm 2014, để tăng diện tích rừng, diện tích mảng xanh của TP nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường. Sau lễ phát động, các lãnh đạo TP và các sở ngành, quận, huyện đã trồng 316 cây mai tượng trưng cho TP.HCM 316 tuổi tại công viên này.

* Sáng 18-5, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn thuộc Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2014). Thiếu tướng Phan Khắc Hy - nguyên phó tư lệnh Bộ tư lệnh Trường Sơn, trưởng ban liên lạc - đã ôn lại truyền thống hào hùng của bộ đội Trường Sơn nói chung và đoàn 559 nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn 559 ra đời với nhiệm vụ mở tuyến vận tải chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào - Campuchia, đã góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của toàn dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết hiện trên địa bàn TP có hơn 1.200 cựu chiến binh Trường Sơn đang sinh sống và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

Theo Chinhphu.vn - M.HOA - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên