08/08/2024 11:24 GMT+7

Lãnh đạo Chính phủ lâm thời Bangladesh từ Pháp về nước, kêu gọi toàn dân bình tĩnh

Ông Muhammad Yunus, người được chỉ định lãnh đạo Chính phủ lâm thời Bangladesh, kêu gọi người dân nước này bình tĩnh sau nhiều tuần biểu tình bạo lực khiến ít nhất 455 người chết.

Lãnh đạo Chính phủ lâm thời Bangladesh từ Pháp về nước, kêu gọi toàn dân bình tĩnh- Ảnh 1.

Ông Muhammad Yunus, người được các thủ lĩnh sinh viên Bangladesh ủng hộ làm người đứng đầu chính phủ lâm thời tại Bangladesh, vẫy tay chào tại sân bay Paris Charles de Gaulle ở Roissy-en-France, Pháp ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, ông Muhammad Yunus, người được chỉ định lãnh đạo Chính phủ lâm thời Bangladesh, đã kêu gọi người dân nước này chung tay xây dựng đất nước, ngay trước sự trở về rất được mong đợi của ông, theo Hãng tin AFP.

Ông Yunus, hiện đang ở Pháp, được chỉ định như trên sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước do làn sóng biểu tình lan rộng. Ông Yunus có thể sẽ tuyên thệ nhậm chức sớm nhất vào tối thứ năm (8-8).

"Hãy bình tĩnh và sẵn sàng xây dựng đất nước. Nếu chúng ta đi theo con đường bạo lực, mọi thứ sẽ bị phá hủy" - ông Yunus kêu gọi ngày 7-8, một ngày trước khi ông từ Pháp trở về Bangladesh.

Ông Yunus kêu gọi người dân Bangladesh bình tĩnh trong bối cảnh biểu tình bạo lực nhiều tuần qua tại quốc gia Nam Á này đã khiến ít nhất 455 người thiệt mạng

Việc chỉ định diễn ra nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh sinh viên kêu gọi ông Yunus (84 tuổi) - người được ghi nhận đã đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói ở Bangladesh - lên lãnh đạo.

Quyết định được đưa ra trong một cuộc gặp có sự tham dự của Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, các lãnh đạo lục quân, hải quân, không quân và các thủ lĩnh sinh viên.

"Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ có thể dẫn dắt chúng ta trải qua một tiến trình dân chủ tốt đẹp" - tướng Waker-Uz-Zaman của quân đội Bangladesh kỳ vọng.

Người dân xuống đường ăn mừng việc Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức tại Dhaka, Bangladesh ngày 5-8 - Ảnh: REUTERS

Người dân xuống đường ăn mừng việc Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức tại Dhaka, Bangladesh ngày 5-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Yunus là nhà tiên phong về tài chính vi mô, đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2006 nhờ chương trình cho vay quy mô nhỏ dành cho phụ nữ nông thôn để đầu tư vào công cụ nông trại hoặc thiết bị kinh doanh và tăng thu nhập.

Ông đã sang Pháp hồi đầu năm nay trong thời gian chờ kháng cáo phán quyết 6 tháng tù giam của một tòa cấp thấp liên quan vấn đề lao động. Ngày 7-8, tòa án cấp cao hơn đã tuyên ông Yunus trắng án.

"Tôi mong được trở về nước lúc này, xem những gì đang diễn ra và cách chúng tôi có thể tự tổ chức để thoát khỏi những rắc rối mà chúng tôi đang gặp phải", ông nói với các phóng viên tại sân bay ở Paris trước chuyến bay của mình.

Hiện có ít thông tin chi tiết về chính phủ lâm thời, trong đó có vai trò của quân đội. Tuy nhiên, ông Yunus cho biết ông muốn tổ chức bầu cử "trong vòng vài tháng".

Đỉnh điểm của hơn một tháng bất ổn

Thủ tướng Sheikh Hasina (76 tuổi) - người đã nắm quyền tại Bangladesh từ năm 2009 - đã từ chức vào đầu tuần này khi hàng trăm ngàn người tràn xuống đường phố thủ đô Dhaka yêu cầu bà từ chức. Đám đông sau đó đã xông vào và cướp phá dinh thự của bà.

Các sự kiện vào 5-8 là đỉnh điểm của hơn một tháng bất ổn tại quốc gia Nam Á này, bắt đầu là các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch "hạn ngạch viên chức", nhưng sau đó đã biến thành một phong trào chống bà Hasina.

Quân đội Bangladesh gặp lãnh đạo biểu tình sau khi thủ tướng chạy ra nước ngoàiQuân đội Bangladesh gặp lãnh đạo biểu tình sau khi thủ tướng chạy ra nước ngoài

Tướng quân đội Bangladesh sẽ gặp gỡ các lãnh đạo biểu tình hôm nay 6-8, sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và Bangladesh dự kiến thành lập chính phủ lâm thời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên