22/09/2009 08:45 GMT+7

Lãnh án vì "chạy" chế độ thương binh

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 21-9, TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo (nguyên trưởng phòng chính sách người có công - Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang) 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng cho người khác để trục lợi.

Lãnh án vì “chạy” chế độ thương binh

TT - Ngày 21-9, TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo (nguyên trưởng phòng chính sách người có công - Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang) 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng cho người khác để trục lợi.

Tại tòa, bị cáo Thảo đã khai nhận có lấy 20 triệu đồng “bồi dưỡng” của ông Trương Minh Phương ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành về việc giúp ông này được hưởng chế độ thương binh hằng tháng. Bị cáo Thảo đã tác động với hội đồng giám định y khoa để công nhận tỉ lệ thương tật theo thỏa thuận với ông Phương.

* Chiều 21-9, đại tá Lưu Văn Bình, trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố Nguyễn Văn Thảo thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

V.TR.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên