27/08/2005 06:02 GMT+7

Lãnh án tù vì hành hạ trẻ em

V.C.M.
V.C.M.

TT (TP.HCM) - Tại phiên tòa lưu động ngày 26-8-2005, TAND quận Tân Bình, TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1971, chủ cơ sở may gia công tại đường Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình) 30 tháng tù về tội hành hạ người khác.

9IbLdC7b.jpgPhóng to
Nguyễn Thị Nga

Buộc bị cáo phải bồi thường cho bốn đứa trẻ đã bị hành hạ: Nguyễn Đăng Phúc (5 triệu đồng), Trung Văn Đông, Nguyễn Văn Ước và Đinh Thị Kim Thoa (mỗi em 3 triệu đồng) và phải thanh toán các khoản tiền lương còn lại của các em.

Tại phiên tòa, các em Phúc, Đông, Ước cho biết trong suốt quá trình làm thuê cho bị cáo Nga (với tiền công thỏa thuận là 4,5 triệu đồng/2 năm/người), các em đã liên tục bị bà Nga nhốt trong nhà và đánh đập dã man.

Mỗi ngày các em (đều ở tuổi vị thành niên) bị bắt làm việc từ 8 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm, những hôm có hàng gấp thì làm đến 3-4 giờ sáng. Do mệt mỏi, có khi các em làm hỏng hàng đều bị bà Nga dùng các dụng cụ như kìm, búa, tuôcnơvit, kéo... đánh, kẹp, cắt vào người đến chảy máu.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên