20/07/2014 13:37 GMT+7

Lạng Sơn gồng mình chống lũ lụt

LÊ HÒA
LÊ HÒA

TTO - Sáng 20-7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 90-360mm. Nước sông Kỳ Cùng, con sông lớn nhất tỉnh, mực nước lên đến báo động 3.

Bão Rammasun thành áp thấp, đối mặt nguy cơ lũ quétMóng Cái ngổn ngang sau bão Thần SấmThần Sấm giật đến cấp 13 đổ bộ, Móng Cái điện cúp, cây ngã đổ

JPYuKoIg.jpgPhóng to
Nhiều tuyến đường tại TP Lạng Sơn bị ngập lụt hoàn toàn - Ảnh: Lê Hòa
DDdDd2R9.jpgPhóng to
Bãi đỗ xe chợ Đông Kinh ngập chìm trong nước - Ảnh: Lê Hòa
80wY1GJN.jpgPhóng to
Nước lũ nhấn chìm chợ bờ sông Đông Kinh và chợ Giếng Vuông - Ảnh: Lê Hòa
zQNp9EUO.jpgPhóng to
Người dân ở phường Đông Kinh cùng lợn gà sơ tán lên chỗ cao để tránh lũ - Ảnh: Lê Hòa
78Pf48nB.jpgPhóng to
Xe cộ quay đầu tìm đường khác để tránh các tuyến đường bị ngập - Ảnh: Lê Hòa
vp4GEcTQ.jpgPhóng to
Nhà cửa bị nước lũ tấn công, người dân phải thu dọn tránh lũ - Ảnh: Lê Hòa

Đến 10g sáng cùng ngày, theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã có ba người bị nước cuốn trôi mất tích. Hơn 1.2000 ngôi nhà bị ngập đổ; 3.000 hộ dân ở thị trấn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, T.P Lạng Sơn, Văn Lãng và Tràng Định phải di dời do nước sông Kỳ Cùng lên cao. Hàng nghìn ha hoa màu, lúa, ngô bị ngập...

Tại các thôn bản thuộc xã Gia Cát, Tân Liên (Cao Lộc) nhiều vùng đã bị cô lập hoàn toàn.

Tuyến đường 1B (Lạng Sơn - Thái Nguyên) bị ngập úng nước, giao thông ngưng trệ. Các tuyến đường nội địa trong tỉnh bị cô lập hoàn toàn, các vùng bị ngập nước đã bị cắt điện. Các tuyến đường 4A, 4B đều bị sạt lở, ngành giao thông của tỉnh đã nỗ lực giải tỏa.

Tại TP Lạng Sơn, các tuyến đường Trần Quang Khải, Bắc Sơn, Nguyên Du... bị ngập nước. Hơn 600 hộ kinh doanh ở chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn phải di dời, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán ở các chợ Đông Kinh, Giếng Vuông đều ngừng hoạt động.

Hiện mực nước trên sông vẫn tiếp tục dâng cao. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã đến các địa phương trong tỉnh huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ cùng tham gia chống lũ lụt.

Đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng sáu năm trở lại đây.

LÊ HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên