17/09/2014 22:49 GMT+7

Lạng Sơn: 13 người thương vong vì mưa bão

QUANG THẾ - XUÂN LONG
QUANG THẾ - XUÂN LONG

TTO - UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết đến chiều ngày 17 -9, mưa lớn sau bão trên địa bàn Lạng Sơn làm 8 người chết, 5 người bị thương, hàng trăm hecta hoa màu bị nhấn chìm.

Hiện trường vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) làm 6 người chết, 5 người bị thương
Hiện trường vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) làm 6 người chết, 5 người bị thương
Hiện trường vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) làm 6 người chết, 5 người bị thương

Một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu Kéo Kham (thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) vùi lấp một nhà trọ có 11 người đang ngủ (là công nhân của Công ty TNHH Xuân Cương) làm 6 người chết, 5 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do nhà trọ làm bằng gạch bêtông ngay gần taluy đường, khi mưa lớn đất đá đã bất ngờ đổ sập vùi lấp nhiều người.

Ngoài ra có một ngôi nhà ở xã Phú Xã, huyện Cao Lộc bị đổ sập làm bé gái 5 tuổi chết, mẹ cháu bị thương; một học sinh lớp 3 ở xã Tân Văn, huyện Gia Bình tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 17-9, khu vực chợ Giếng Vuông (TP. Lạng Sơn) và nhiều nhà dân ở khu vực hai bờ sông Kỳ Cùng nước tràn vào nhà gây ngập úng nghiêm trọng.

Trên địa bàn Lạng Sơn có khoảng trên 55 ngôi nhà bị tốc mái, 220 hecta lúa bị ngập và hơn 100 hecta hoa màu bị hư hại.

Danh sách những người tử vong

Dương Công Nhạc (SN 1968), ông Dương Công Báo (SN 1977),  anh Dương Công Oai (SN 1992), Dương Công Đô (SN 1977) tất cả đều ở xã Vũ Hưng, Bắc Sơn, Lạng Sơn; anh Hoàng Văn Đô (SN 1992) và Hoàng Văn Đồng (SN 1994) cùng ở huyện Nà Rì, Bắc Kạn; cháu Nông Thị Bảo Xuyến (SN 2005) ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn và cháu Hà Thị Tâm (SN 2009) ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

QUANG THẾ - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên