Đây là loài cá không những có giá trị cao về mặt kinh tế, giúp người nông dân thoát nghèo mà còn góp phần tạo nên thương hiệu đặc sản riêng của vùng.
Đại diện Tổ hợp tác nuôi cá lăng thôn 5 xã Hòa Phú cho biết toàn xã có trên 50 hộ nuôi cá lăng đuôi đỏ trong ao, riêng thôn 5 có đến 16 hộ nuôi tập trung với quy mô 8ha. Nhờ nuôi cá lăng, nhiều hộ dân ở đây thoát nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.
Vụ cá lăng Tết năm nay, cá lăng đuôi đỏ bán ra thị trường có giá bán bình quân 270.000 - 300.000/kg, đây là thời điểm cá lăng được giá nhất. So với các loài cá khác, nuôi cá lăng giá trị kinh tế cao hơn nhiều, thường vụ cá lăng Tết không đủ cung cấp cho thị trường.
Để chủ động phát triển nghề nuôi cá lăng trong ao nuôi, ngành nông nghiệp thành phố Buôn Ma Thuột, Tổ hợp tác chăn nuôi cá lăng xã Hòa Phú đã có kế hoạch hỗ trợ người dân về vốn, con giống để phát triển mở rộng chăn nuôi vừa tận dụng môi trường tự nhiên ao, hồ vừa góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cá lăng là loài cá nước ngọt sống ở sông Sêrêpôk, những chỗ nước sâu, chảy xiết, lắm thác ghềnh. Trong những năm qua, người dân xã Hòa Phú đã có sáng kiến đưa cá lăng từ tự nhiên vào ao, các hồ nước tĩnh để nuôi. Tuy nhiên, trong những năm qua, cá lăng đuôi đỏ đang có nguy cơ mất dần trên dòng sông Sêrêpôk do sự khai thác tràn lan của con người.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận