16/04/2010 21:31 GMT+7

Lăng mộ thân sinh tả quân Lê Văn Duyệt được công nhận di tích

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 15-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao bằng công nhận di tích văn hóa lịch sử cho khu lăng mộ của thân sinh tả quân Lê Văn Duyệt tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Khu lăng rộng 8.500m2, có hai ngôi mộ thân sinh tả quân Lê Văn Duyệt, tám ngôi mộ khác và một khu đền thờ.

y2qfXVrC.jpgPhóng to

Khu lăng mộ thân sinh tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: V.Tr.

Thân sinh Lê Văn Duyệt là hầu tước Lê Văn Toại, mất năm 1821. Ông được vua Gia Long phong tặng chức hàm vũ huân tướng quân khâm sai chưởng cơ và được vua Minh Mạng cáo tặng chức hàm thống chế. Để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, tả quân Lê Văn Duyệt (1763-1832) đã cho xây dựng khu lăng tại Long Hưng - nơi ông sinh ra.

Và để tưởng nhớ công lao khai hoang, lập làng của thân sinh tả quân Lê Văn Duyệt, người dân địa phương tôn kính gọi là lăng ông bà cố và tổ chức giỗ ngày 9-3 âm lịch hằng năm.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên