11/03/2009 16:46 GMT+7

"Làn sóng rác" đang tấn công các đại dương

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)

TTO - Hệ động thực vật biển, ngành du lịch bãi biển và ngư nghiệp đang bị một "làn sóng rác thải" đe dọa nghiêm trọng, cảnh báo của Tổ chức Ocean Conservancy, Mỹ ngày 10-3.

xoRkyAlH.jpgPhóng to
Một bãi biển ngập rác thải
TTO - Hệ động thực vật biển, ngành du lịch bãi biển và ngư nghiệp đang bị một "làn sóng rác thải" đe dọa nghiêm trọng, cảnh báo của Tổ chức Ocean Conservancy, Mỹ ngày 10-3.

Theo báo cáo của tổ chức này, hệ động thực vật biển, ngành du lịch bãi biển và ngư nghiệp vốn đang chịu nhiều tác động xấu từ tình trạng khí hậu Trái đất nóng dần lên, nay lại phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ từ "làn sóng rác" tại các đại dương.

Ocean Conservancy cho biết chỉ trong một ngày trong tháng 9-2008, gần 400.000 người tình nguyện của 104 nước đã thu lượm 3.200 tấn rác thải khác nhau trên các bãi biển. Đứng đầu bảng rác thải từ các con "sóng rác" là mẩu thuốc lá, túi nhựa, bao bì gói thực phẩm và bình chậu đủ loại.

Trước thực trạng này, Vikki Spruill - chủ tịch Tổ chức Ocean Conservancy, kêu gọi các nước cần có những biện pháp nâng cao nhận thức của người dân đối với hành vi xả rác ở bãi biển nhằm góp phần cải thiện "sức khỏe" các đại dương, vốn là nguồn sống trên Trái đất. Tổ chức này cho rằng nếu rác thải vẫn tiếp tục tuồn xuống biển mỗi ngày, hệ sinh thái biển có nguy cơ bị hủy hoại dần và các bãi biển vấy bẩn sẽ khiến du khách không dám bén mảng đến...

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên