03/01/2014 02:13 GMT+7

Lần đầu tiên tranh thủy mặc vẽ trên pháp lam

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TT - 15 bức tranh thủy mặc vẽ trên chất liệu pháp lam do tác giả Hoàng Đức - Chỉnh Tuệ (một hòa thượng ở TP.HCM) thực hiện đang được triển lãm tại Gác Trịnh, số 203/19 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế.

bjch3Bp6.jpgPhóng to
Hòa thượng Hoàng Đức - Chỉnh Tuệ giới thiệu tranh với khách thưởng lãm - Ảnh: Tiến Long

Tác giả cho biết việc vẽ tranh trên chất liệu pháp lam (men sứ phủ trên kim loại đồng) khó hơn nhiều so với các chất liệu khác, đòi hỏi người họa sĩ phải vẽ từng lớp rồi đem nung ở nhiệt độ 1.0000C. Để hoàn thành một bức tranh mất ít nhất ba lần nung với tỉ lệ thành công khoảng 70%. Họa sĩ Phan Thanh Bình (Trường ĐH Nghệ thuật Huế) cho biết đây là lần đầu tiên có một họa sĩ vẽ tranh thủy mặc trên chất liệu pháp lam. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng pháp lam trong đời sống nghệ thuật khá phong phú.

Triển lãm mang chủ đề Mùa xuân trên Gác Trịnh còn có khoảng 30 bức tranh thủy mặc khác được vẽ trên chất liệu giấy dó và lụa. Triển lãm kéo dài đến ngày 9-1.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên