02/04/2018 17:33 GMT+7

Lần đầu phát động giải thưởng những cuốn sách chạm đến trái tim

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Công ty cổ phần truyền thông Trạm Đọc lần đầu phát động giải thưởng Chạm 2018 nhằm tìm ra những cuốn sách chạm đến trái tim người đọc.

Lần đầu phát động giải thưởng những cuốn sách chạm đến trái tim - Ảnh 1.

10 cuốn sách lọt vào vòng bình chọn cuối cùng giải thưởng Chạm 2018 - Ảnh: Trạm Đọc

Chạm 2018 được tổ chức với tiêu chí tìm ra cuốn sách truyền cảm hứng và người viết trẻ xuất sắc theo sự bình chọn của độc giả và chuyên gia.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng nhằm khuyến khích, định hướng các bạn trẻ Việt Nam đọc những cuốn sách hay, chất lượng đồng thời cổ vũ tinh thần sáng tạo của các tác giả trong nước, hướng đến tổ chức bình chọn những cuốn sách chạm đến trái tim trở thành giải thưởng uy tín về sách thường niên để lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng.

Từ khi phát động giải thưởng tháng 12-2017 đến nay, Trạm Đọc đã nhận được gần 200 cuốn sách gửi đến tham dự.

Các tiêu chí bình chọn cơ bản là: sách của tác giả có quốc tịch Việt Nam, xuất bản lần đầu trong năm 2017, có nội dung truyền cảm hứng, ca ngợi nghị lực sống, có ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng và nhận được sự yêu thích của độc giả.

Chạm 2018 có hai hạng mục giải thưởng chính cuốn sách truyền cảm hứng do độc giả bình chọn, giải tác giả trẻ dưới 25 tuổi do Hội đồng bình chọn quyết định.

Ngoài ra, Chạm 2018 còn có giải phụ mang tên giải sách đẹp do Hội đồng bình chọn công bố.

Lần đầu phát động giải thưởng những cuốn sách chạm đến trái tim - Ảnh 2.

10 tác giả trẻ dưới 25 tuổi vào vòng bình chọn của ban giám khảo - Ảnh: Trạm đọc

Hiện trên trang https://giaithuongcham.tramdoc.vn đã công bố 10 cuốn sách chạm tới trái tim do ban giám khảo lựa chọn lọt vào vòng bình chọn cuối cùng.

Các cuốn sách đang được đăng tải trên cổng bình chọn online gồm:

- Khát vọng Việt: Vì sao đất nước ta còn nghèo (Đỗ Cao Bảo)

- Kể xong rồi đi (Nguyễn Bình Phương)

- Ông giáo làng trên tầng gác mái (Nguyễn Thế Vinh)

- Nghìn ngày nước Ý nghìn ngày yêu (Trương Anh Ngọc)

- 1987 (nhóm tác giả)

- Cửa tiệm hạnh phúc (Lê Di)

- Đi như là ở lại (Lê Vũ Trường Giang)

- Trời xanh ngập nắng (Rosita Nguyễn)

- Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố (Nguyễn Mai Chi)

- Hạnh phúc thật gần (Thiện Từ)

Đến chiều 2-4, ba cuốn sách đang dẫn đầu trên cổng bình chọn, bỏ khá xa những tác phẩm khác là Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố, Trời xanh ngập nắng, Khát vọng Việt: Vì sao đất nước ta còn nghèo.

Thời gian bình chọn từ 1-4 đến ngày 15-4.

Lễ trao giải thưởng Chạm 2018 diễn ra vào 21-4.

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy cuốn sách nào chạm vào trái tim mình?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng năm 2017 Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng năm 2017

TTO - Hội nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách giải thưởng năm 2017 và kết nạp 29 hội viên mới.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên