11/12/2008 15:26 GMT+7

Lấn chiếm lòng đường làm bãi giữ xe

THUẬN HOÀNG (TP.HCM)
THUẬN HOÀNG (TP.HCM)

TTO - Hơn một tháng nay, người nào lưu thông trên tuyến đường Trần Quang Diệu, (trước nhà số 86, Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM) cũng đều tỏ ra bất bình trước việc chiếm lòng, lề đường để buôn bán và làm bãi giữ xe của chủ quán nhậu Lộc Ký.

3JjcBSJo.jpgPhóng to
TTO - Hơn một tháng nay, người nào lưu thông trên tuyến đường Trần Quang Diệu, (trước nhà số 86, Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM) cũng đều tỏ ra bất bình trước việc chiếm lòng, lề đường để buôn bán và làm bãi giữ xe của chủ quán nhậu Lộc Ký.

Cứ vào khoảng gần 6g chiều kéo dài đến hơn 11g khuya, chủ quán bắt đầu điều hành nhân viên dẫn xe của khách nhậu ra dựng thành hàng dài hơn 10m giữa lòng đường (ảnh) gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

Điều đáng nói là quán còn chiếm hành lang dành cho người đi bộ để bày bàn ghế cho khách ngồi, rất nhốn nháo, mất trật tự và không văn minh.

Anh Trần Công, bảo vệ cửa hàng thời trang đối diện quán nhậu Lộc Ký bức xúc: “Từ khi xuất hiện bãi giữ xe này, vào giờ tan tầm giao thông ở đây lại bị tắc nghẽn. Nhiều vụ va chạm xe máy đã xảy ra. Các hộ dân xung quanh cũng đã nhiều lần ý kiến nhưng chủ quán vẫn chiếm lòng đường để làm bãi giữ xe".

Chủ quán đã lợi dụng lô cốt công trình của dự án vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè làm “bia đỡ” để làm bãi giữ xe cho khách nhậu. Hành vi trên là sai phạm, cản trở và gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng UBND phường 14 lại không hề có động tĩnh gì, mặc dù trụ sở chỉ cách đó vài trăm mét!

THUẬN HOÀNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên