08/02/2022 09:20 GMT+7

Lampard và công cuộc tái khởi ở Everton

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Quyết định bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV trưởng tạo nên một tiền lệ đặc biệt trong lịch sử CLB Everton, khi ban lãnh đạo đội bóng "đầu hàng" trước sức ép từ CĐV.

Lampard và công cuộc tái khởi ở Everton - Ảnh 1.

Lampard sẽ thành công cùng Everton? - Ảnh: AFP

Hơn nửa tháng trước, sau khi sa thải Rafa Benitez, ban lãnh đạo Everton nhắm đến HLV người Bồ Đào Nha Vitor Pereira.

CĐV Everton phẫn nộ

Khi đó, họ còn bán hậu vệ Lucas Digne cho Aston Villa để thu về 30 triệu euro. Và trên bảng xếp hạng, Everton đang ngụp lặn ở gần khu vực rớt hạng.

Những điều này đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng CĐV Everton. Họ cho rằng tỉ phú Farhad Moshiri không thể hiện được tham vọng với đội bóng và đòi hỏi ban lãnh đạo phải chọn một HLV danh tiếng hơn Pereira - người chỉ mới loanh quanh dẫn dắt những CLB trung bình khá ở châu Âu.

Và Lampard là cái tên CĐV Everton ưng ý nhất, vượt qua cả 2 cựu danh thủ Duncan Ferguson cùng Wayne Rooney. Một lựa chọn dễ hiểu bởi so về danh tiếng, Lampard trội hơn xa Ferguson và Pereira. Lampard có nhiều kinh nghiệm huấn luyện hơn Rooney - người chật vật vào nghề với CLB hạng nhất Derby County.

HLV Rafa Benitez có tất cả những ưu điểm đó, nhưng ông bị CĐV Everton căm ghét ngay từ đầu vì quãng thời gian dài làm việc cho kình địch cùng thành phố Liverpool. Và CĐV Everton cũng có quá đủ kinh nghiệm với những HLV nổi tiếng.

Bài học mang tên Ancelotti

Mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Everton gây bất ngờ khi mời được HLV Carlo Ancelotti. Thậm chí họ còn duyệt chi hơn 60 triệu bảng để mang 4 ngôi sao đáng chú ý, trong đó có James Rodriguez. Nhưng đến cuối mùa, Everton cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 10. Sau cùng, Ancelotti "bỏ rơi" họ ngay khi nhận được lời mời từ Real Madrid.

Và điều này khiến Everton nhận ra một CLB tầm trung như họ không nên quá ham hố theo đuổi những chiến lược gia nổi tiếng. Lampard trở thành một lựa chọn phù hợp, tương tự như việc Aston Villa bổ nhiệm Steven Gerrard. Hai tiền vệ lừng danh một thời này đã thể hiện được ít nhiều năng lực dẫn dắt, đồng thời vẫn còn đủ trẻ trung để cam kết tương lai cùng một kế hoạch lâu dài với đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Lampard càng thấm thía hơn sức ép khủng khiếp ở Premier League. Hai năm trước, anh vẫn đang là người hùng của Chelsea, không chỉ bởi sự nghiệp cầu thủ ấn tượng mà còn nhờ công lao dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn gian khó khi họ bị FIFA cấm chuyển nhượng. Nhưng ở mùa giải tiếp theo, Lampard bị sa thải vì không đáp ứng được kỳ vọng đua vô địch ở các giải đấu lớn.

Đến cuối mùa, khi Tuchel đưa Chelsea vô địch Champions League với dàn cầu thủ trẻ trung do Lampard gầy dựng, người ta mới nhìn nhận lại về công lao của Lampard. Dù chưa đủ năng lực và kinh nghiệm cho những trận đấu lớn, những giải đấu lớn nhưng Lampard có tài nhìn người cũng như xây dựng được một sách lược phát triển phù hợp.

Mục tiêu vừa sức ở Everton

Song song với việc bổ nhiệm Lampard, ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park cũng hoạt động rất năng nổ trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bằng số tiền bán Digne, Everton đã mang về thêm Mykolenko (23,5 triệu euro), Patterson (14 triệu euro), Dele Alli (miễn phí) cùng El Ghazi, Van De Beek (mượn).

Tổng chi phí của 5 bản hợp đồng đó chỉ là 37,5 triệu euro, nhưng tổng giá trị chuyển nhượng của họ lại là hơn 80 triệu euro. Đội hình của Everton dày lên đáng kể khi kết thúc tháng 1.

CĐV Everton xem như đã thỏa mãn với lời hứa về tham vọng của ban lãnh đạo CLB, còn Lampard đã được trang bị đầy đủ cho một công cuộc tái khởi với cá nhân anh lẫn Everton. Giờ đây, anh tái xuất với một mục tiêu vừa sức hơn, ít sức ép hơn và có nhiều thời gian để chứng thực tài năng hơn.

Premier League trở lại

Sau 2 tuần tạm nhường sân chơi cho các giải đấu quốc tế và cúp quốc nội, Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ trở lại giữa tuần này. Tâm điểm của lượt trận rạng sáng 9-2 (giờ VN) là chuyến làm khách của M.U trước Burnley ở vòng 24. M.U rất cần một chiến thắng để vượt qua cú sốc bị loại sớm tại Cúp FA cuối tuần rồi.

Burnley hiện xếp chót bảng xếp hạng, trong khi M.U lại có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận này (trừ Mason Greenwood - người chưa thể trở lại sau khi dính nghi án đánh đập bạn gái).

Lampard làm HLV Everton Lampard làm HLV Everton

TTO - Tối 31-1, CLB Everton xác nhận, cựu tiền vệ Frank Lampard đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng này thay thế người tiền nhiệm Rafael Benitez vừa bị sa thải.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên