16/07/2024 10:00 GMT+7

Lamine Yamal: Cậu học sinh vô địch Euro

Trở về từ Euro 2024, Lamine Yamal phải đưa ra một quyết định ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của mình.

Yamal ăn mừng cùng mẹ và em trai - Ảnh: REUTERS

Yamal ăn mừng cùng mẹ và em trai - Ảnh: REUTERS

Tiếp tục học nốt hai năm chương trình trung học phổ thông để lấy bằng Bachillerato (tú tài) của Tây Ban Nha, hay dừng hẳn để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp cầu thủ? 

Cậu học sinh ở Euro Lamine Yamal có lẽ là nhà vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử phải đứng trước lựa chọn không hề đơn giản này. Giữa tháng trước, cậu đặt chân đến Đức với tư cách một cầu thủ trẻ tiềm năng chưa đầy 17 tuổi.

Và mỗi bước chạy của Yamal tại Euro 2024 đều là những cột mốc lịch sử. Yamal lần lượt lập nên các kỷ lục: Cầu thủ trẻ nhất ra sân, Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, Cầu thủ trẻ nhất đá chung kết...

Không chỉ vậy, chàng trai 17 tuổi (vừa ăn sinh nhật vào hôm 13-7) là cả một kho câu chuyện thú vị. Từ những tấm ảnh thời ẵm ngửa được chụp cùng Messi cho đến việc Yamal phải học ôn bài, rồi hoàn thành kỳ thi cấp trung học cơ sở ngay giữa lúc đá Euro.

Trên bục nhận huy chương, cậu nhóc 17 tuổi bộp chộp bước lên trước tiên, để rồi bị các đồng đội kéo xuống và HLV De La Fuente cho ngay một cái... ký đầu nhắc nhở.

Sau đó, hình ảnh Yamal ôm cúp ăn mừng cùng em trai lại tiếp tục loan truyền trên mạng xã hội. Tiền đạo của Barca không chỉ là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024, anh còn là gương mặt đáng mến nhất giải đấu. Một cậu học sinh đơn thuần tại sự kiện bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh.

Khi chứng kiến sự thành công đến sớm của các thần đồng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta luôn tồn tại nỗi âu lo - liệu họ có thể giữ được chính mình trên con đường tương lai?

Với riêng trường hợp của Yamal, nỗi lo không chỉ nằm ở việc anh có duy trì được phong độ trong những năm tới hay không.

Chỉ riêng việc học lúc này đã là vấn đề với Yamal. Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cần tập luyện 5 - 6 giờ mỗi ngày, chưa kể đến thời gian thi đấu, chuẩn bị thi đấu và hàng loạt hoạt động thương mại xoay quanh cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Cadena COPE, một đài truyền hình của Tây Ban Nha, khẳng định Yamal vẫn sẽ học tiếp trung học phổ thông.

Tại La Masia (lò đào tạo của CLB Barca), việc học luôn được khuyến khích. Tiền bối của Yamal ở Barca là Gerard Pique từng lấy bằng thạc sĩ của Harvard giữa lúc sự nghiệp đỉnh cao. Yamal thành danh đặc biệt sớm, nhưng sẽ không có ngoại lệ.

Và nhìn chung ở các nền thể thao hùng mạnh, cũng là các cường quốc, cuộc đời VĐV chuyên nghiệp và chuyện học hành thường không đối chọi nhau.

Tại Olympic 2016, có đến 80% VĐV Mỹ đã hoặc đang học đại học. Ở Hàn Quốc, hầu hết cầu thủ bóng đá có bằng đại học. Và ở Nhật, các ngôi sao thể thao thậm chí gắn chặt sự nghiệp với luận án luận văn.

"Ở Đức, giới VĐV thể thao được chăm chút việc học đến mức nhiều lúc dự các giải đấu lớn họ còn được giáo viên theo kèm riêng. Đây là câu chuyện hai chiều, các VĐV không từ bỏ việc học và các học sinh có thể theo đuổi đời thể thao mà không ngại học hành thụt lùi" - tiến sĩ Vũ Công Lập, nguyên viện trưởng Viện Vật lý y sinh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chia sẻ.

Ông Max Klauss, một người bạn thân của tiến sĩ Vũ Công Lập, từng là nhà vô địch nhảy xa châu Âu, ngày nay là tiến sĩ ngành vật lý nhiệt độ thấp nổi tiếng ở Đức.

Thế giới có không ít trường hợp tương tự, như cựu cua rơ tuyển Mỹ Christina Birch hiện là phi hành gia của NASA, hay huyền thoại làng bơi Jenny Thompson trở thành bác sĩ sau khi giải nghệ...

Những VĐV kỳ tài được tạo nên từ một hệ thống thể thao học đường hoàn hảo. Ở đó, các học sinh đều có thể "văn võ song toàn" và các bậc phụ huynh cũng không phải âu lo liệu chơi thể thao có khiến con mình học kém đi không.

Lamine Yamal đã mang đến câu chuyện dễ thương nhất mùa Euro, một cậu học sinh đơn thuần ra sân và tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu số một châu Âu.

Câu chuyện đó sẽ tiếp tục sau mùa hè này, khi cậu học sinh đó sáng đi học, chiều lại bước ra sân tập ở La Masia - nơi mọi đứa trẻ đam mê bóng đá đều ao ước có ngày được gặp gỡ những thần tượng của mình.

Lamine Yamal: Được so sánh với Messi không giúp ích gì cho tôiLamine Yamal: Được so sánh với Messi không giúp ích gì cho tôi

Lamine Yamal đã ngồi với báo MARCA để thực hiện cuộc phỏng vấn thoải mái trước một trận đấu sẽ "làm tê liệt thế giới": chung kết Euro 2024, diễn ra lúc 2h ngày 15-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên