25/10/2018 16:35 GMT+7

Làm trạm trộn bê tông ngay trong nghĩa trang

MAI VINH
MAI VINH

TTO- Công ty của chồng bà Phạm Thị Thanh Thúy, phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), đã sử dụng 3.000 m2 đất nghĩa trang để làm trạm trộn bêtông, khiến dư luận bức xúc.

Clip ghi lại cảnh Công ty Triệu Khánh dùng đất nghĩa trang làm trạm trộn bêtông -  Thực hiện: M.VINH

Công ty Triệu Khánh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) do ông Trần Văn Lành làm giám đốc, đã dùng đất công tại nghĩa trang xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) để xây dựng trạm trộn bêtông tươi.  Theo đó ông Lành đã sử dụng khoảng 3.000 m2 đất bên trong nghĩa trang để làm trạm trộn từ cuối năm 2017. 

Được biết, ông Lành chính là chồng của bà Phạm Thị Thanh Thúy, phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. Riêng trạm bêtông này chưa được cấp phép theo đúng quy định. 

Làm trạm trộn bê tông ngay trong nghĩa trang - Ảnh 2.

Trạm bêtông của Công ty Triệu Khánh nằm ngay bên trong khuôn viên nghĩa trang xã Phú Hội - Ảnh: M.VINH

"Trạm bêtông này mọc ngay trong nghĩa trang, lại nằm cạnh khu dân cư. Ở đây lúc nào cũng ồn ào, bụi bặm. Chỉ mới hơn 1 năm từ ngày khu vực này có trạm bêtông, đường sá hư tan nát hết. Ban đầu chúng tôi thắc mắc, sau biết của người nhà lãnh đạo huyện nên dân chẳng buồn nói gì thêm. Chỉ có phản ảnh mỗi khi có tiếp xúc cử tri", ông V. (người dân xã Phú Hội, đề nghị được giấu tên - PV) nói.

Làm trạm trộn bê tông ngay trong nghĩa trang - Ảnh 3.

Nước thải từ trạm bêtông xả ra khu vực bên trong nghĩa trang - Ảnh: M.VINH

Đại diện UBND xã Phú Hội cho biết người dân thường xuyên phản ảnh về những hệ lụy do trạm bêtông không phép này gây ra. UBND huyện cũng đã yêu cầu Công ty Triệu Khánh sớm tìm địa điểm mới để lắp đặt trạm trộn bêtông theo đúng quy định của pháp luật. Vị lãnh đạo này cũng thừa nhận trạm bêtông này chưa được cấp phép. Riêng đất mà Công ty Triệu Khánh sử dụng là đất "mượn" vì theo quy định đất nghĩa trang không được phép cho thuê kinh doanh.

Làm trạm trộn bê tông ngay trong nghĩa trang - Ảnh 4.

Đất đá ngổn ngang trong khu vực nghĩa trang xã Phú Hội - Ảnh: M.VINH

Theo đơn của Công ty Triệu Khánh gửi ban quản lý nghĩa trang xã Phú Hội, công ty này "mượn đất", đổi lại mỗi năm sẽ hỗ trợ nghĩa trang 10 triệu đồng trong vòng hai năm.

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ảnh nhưng UBND huyện Đức Trọng vẫn cho trạm trộn bêtông này tồn tại và hoạt động.

 Trong văn bản đồng ý cho thành lập trạm bêtông tươi Triệu Khánh, UBND huyện Đức Trọng có nêu lý do đây là trạm bêtông tạm thời phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên