06/02/2015 18:43 GMT+7

​Làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong sau khi sinh mổ

AN LONG
AN LONG

TTO - Ngày 6-2, Bệnh viện đa khoa Long An cho biết đã mời các cơ quan chức năng hỗ trợ xác định nguyên nhân sản phụ Lê Thị Thanh tử vong sau khi sinh mổ.

Trước đó vào lúc 8g45 ngày 4-2, Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận thai phụ Lê Thị Thanh (41 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An) và chẩn đoán thai lần 2, ngôi đầu, thai gần ngày, rỉ ối giờ thứ 2 và đưa ra hướng xử trí là theo dõi chuyển dạ, cho xét nghiệm tiền phẫu và tiên lượng sinh thường. Thai phụ được lưu ở phòng chờ gần, theo dõi chuyển dạ mỗi giờ.

Tuy nhiên một giờ đồng hồ sau, thai phụ đột ngột vỡ ối tự nhiên tại giường và có triệu chứng tím tái, thở khò khè, tăng tiết đàm dãi, hỏi không phản ứng, xuất hiện cơn co tử cung cường tính. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực cho thai phụ và chuyển đến phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.

Ê kíp tiến hành phẫu thuật mổ lấy ra được một bé trai, cân nặng 2,7kg, trong tình trạng ngạt nặng. Bác sĩ khoa Nhi phối hợp với phòng mổ hồi sức tích cực tại chỗ sau đó chuyển đến cấp cứu Nhi tiếp tục điều trị. Đến nay tình trạng bé đã tạm ổn, có thể bú được sữa.

Trong quá trình phẫu thuật bắt con, ê kíp tiếp tục quyết định cắt tử cung cầm máu với chuẩn đoán thai phụ bị phong huyết tử cung nhau.

Tuy nhiên đến 13g cùng ngày, thai phụ tử vong. Theo Bệnh viện đa khoa Long An, nguyên nhân xảy ra tử vong có thể do thuyên tắc ối. Tuy nhiên để khách quan, bệnh viện mời các cơ quan chức năng như Cảnh sát điều tra, Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát tỉnh Long An phối hợp xác định rõ nguyên nhân.                                                               

AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên