Sau các thủ tục xã giao, người này rồi người kia lặng lẽ và nhanh chóng rút đi, đến các điểm hẹn, công sở trở lại vắng vẻ. Đã thành tục lệ, kỳ nghỉ tết bao giờ cũng được nối dài bởi những cuộc vui và hội hè sau tết.
Phải mất mấy ngày, có nơi còn mất đến cả tuần để kết thúc được kiểu ăn tết tập hai, tập ba ấy và văn phòng, cửa hàng mới thật sự hoạt động bình thường.
Trong chừng mực nào đó, có thể nói rằng hiện nay chúng ta ăn tết đến hai lần trong một năm. Khoảng thời gian từ Noel đến Tết dương lịch không phải là những ngày nghỉ chính thức nhưng công việc chỉ được làm cầm chừng, riêng các vụ làm ăn với các đối tác gọi là phương Tây thường bị ngưng lại do họ nghỉ cuối năm.
Mỗi lần lấy đà, bắt nhịp, nền kinh tế nước nhà có thể đi chậm lại một bước. Đáng nói nữa là Tết dương lịch và Tết âm lịch cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu hình dung nền kinh tế như một chiếc xe máy, có thể nói mới vừa xuất phát sau khi tạm nghỉ và chưa kịp trả hết số, chiếc xe đã dừng lại để nghỉ tiếp.
Có ý kiến cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, tốt nhất là bắt chước người Nhật: bỏ tết ta và chỉ ăn tết tây. Về phương diện hoạt động kinh tế đối ngoại, ý tưởng này hợp lý. Tuy nhiên, phải thấy rằng cho đến bây giờ tết ta không chỉ đơn giản là những ngày nghỉ, là lúc mọi người tạm gác những lo toan bộn bề trong cuộc mưu sinh khốc liệt để sum họp với gia đình, quây quần bên những người thân vui chơi, thư giãn.
Đó trước hết và trên hết là khoảng thời gian, không gian đan xen của các sinh hoạt mang đậm tính truyền thống, tạo thành một nét đặc trưng của văn hóa Việt, thật sự là một giá trị phi vật thể. Gìn giữ tết, suy cho cùng là góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh các nền văn hóa lớn, được hỗ trợ bởi sức mạnh vật chất, có xu hướng lấn át, thống trị trong thế giới chung.
Song, một giá trị chỉ thật sự xứng đáng một khi nó có tác dụng làm cuộc sống giàu có, phong phú, tốt đẹp hơn. Tết sẽ không thể được gọi là một giá trị nếu nó kìm hãm hoặc làm chậm lại tiến trình phát triển đi lên của đất nước. Ăn tết thật lâu cho thật sướng, để rốt cuộc đất nước cứ quanh quẩn trong khu vực thu nhập trung bình và lẽo đẽo chạy theo các nước khác.
Không nên ăn tết dây dưa, phải tập thói quen tốt trở lại với công việc đúng ngày, giờ với tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Nếu mọi người dân đều làm ra làm, chơi ra chơi một cách tích cực và nghiêm túc, chắc chắn đất nước sẽ sớm hùng mạnh. Và một khi xã hội giàu có, các gia đình đều sung túc, tất nhiên tết sẽ càng vui.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận