Thống kê cho biết có 94 triệu lượt bệnh nhân khám viêm họng tại các cơ sở chăm sóc ban đầu của thầy thuốc và khoa cấp cứu trên toàn nước Mỹ từ năm 1997-2010. Các bác sĩ đã ghi toa kháng sinh 60% trường hợp viêm họng và 73% trường hợp viêm phế quản. Tỉ lệ cho kháng sinh lẽ ra chỉ khoảng 10% trong viêm họng và 0% trong viêm phế quản. Thực tế ghi nhận các thầy thuốc không chỉ ghi toa quá thường xuyên các kháng sinh, mà còn chỉ định sai kháng sinh.
Các thầy thuốc có thể ghi toa kháng sinh vì nghĩ bệnh nhân muốn dùng kháng sinh. Theo tác giả, nếu các thầy thuốc dành vài phút để giải thích với bệnh nhân tại sao kháng sinh có thể gây hại hơn là có lợi, bệnh nhân sẽ hài lòng khi ra về. Sử dụng kháng sinh không cần thiết có thể gây nên những tác dụng phụ như dị ứng, nôn ói, nhiễm nấm, và xuất hiện các chủng vi khuẩn kháng - kháng sinh.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng 2 triệu người mỗi năm bị nhiễm vi khuẩn kháng - kháng sinh, và khoảng 25.000 ca tử vong vì nhiễm trùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận