07/03/2009 17:12 GMT+7

Lâm Đồng: trên 104 tỉ đồng "cứu" nghề trồng dâu nuôi tằm

NHẤT HÙNG
NHẤT HÙNG

TTO - Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu dâu tằm" trong kế hoạch từ nay đến năm 2010 nhằm cứu nghề trồng dâu, nuôi tằm - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn một thời của tỉnh đang bị suy giảm đáng kể.

Theo đó, Lâm Đồng sẽ đầu tư trên 104 tỉ đồng để triển khai dự án với mục tiêu đến năm 2020 cả tỉnh có trên 8.500ha dâu, tăng 50% diện tích dâu hiện có, trong đó hơn 80% giống dâu mới, năng suất lá đạt 300 tạ/ha, đồng thời xây dựng thêm 80 nhà nuôi tằm con để chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi tằm cho nông dân…

Hiện cả tỉnh Lâm Đồng chỉ còn 4.838ha, giảm 16% so với năm 2007, trong đó riêng huyện Lâm Hà - địa phương có diện tích dâu tằm nhiều nhất tỉnh - đã có 1.200/2.700ha dâu tằm bị chặt phá để trồng cà phê vì giá kén tằm xuống quá thấp.

NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên