Phóng to |
| Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet) |
Nguyên nhân dẫn tới việc thu hồi trên do hầu hết dự án này không được triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ.
Theo đánh giá, nhiều dự án bị thu hồi chủ yếu do chủ đầu tư thiếu năng lực, nhiều dự án có dấu hiệu “ xí phần” chờ thời cơ sang nhượng kiếm lời…
Trong 33 dự án bị thu hồi, hầu hết là các dự án thuộc lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ, du lịch, trồng rừng, sản xuất nông lâm…
Trong đó “nóng” nhất là các dự án thủy điện như Đa Mpang, Đa Sal 1, Đa Ke Trou 1 và Đa Ke Trou 2, Phú Sơn-Đa Dâng, Đa Rium, Nam Ban-Cam Ly…
Dù nhiều dự án trong số này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét gia hạn nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện đúng như cam kết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định song song với việc thực hiện thu hồi các dự án, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiến hành xử phạt chủ dự án vì đã gây thiệt hại về rừng với số tiền hàng tỉ đồng.
Ngoài 33 dự án đã thu hồi trong năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ có khoảng 44 dự án đang được đề nghị thu hồi.
Tỉnh sẽ xem xét cụ thể từng dự án để thu hồi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do “ đầu tư treo” này gây ra.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận