11/06/2008 14:42 GMT+7

Lâm Đồng: Mở tuyến du lịch đường bộ sang Lào và Thái Lan

Theo CÔNG HOAN - Sài Gòn giải phóng 12G
Theo CÔNG HOAN - Sài Gòn giải phóng 12G

Ông Hứa Văn Tuấn (Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng) cho biết, theo văn bản ký kết giữa lãnh đạo Bộ GTVT nước ta và đại diện của Chính phủ Lào và Thái Lan tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN, quốc lộ (QL) 27 nối Lâm Đồng - Đắc Lắc sẽ trở thành tuyến du lịch đường bộ từ Đà Lạt sang Lào và Thái Lan vào cuối năm 2009.

OE8zl5UI.jpgPhóng to
Các em học sinh người dân tộc M'Nông ở xã Krông Nô, Đắk Nuê, huyện Lak, (tỉnh Đắc Lắc) tranh thủ ngày nghỉ cuối học kỳ đi bẻ đọt bông cây đót ở những vạt rừng dọc quốc lộ 27 mang bán cho các cơ sở làm chổi đót quét nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ
Ông Hứa Văn Tuấn (Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng) cho biết, theo văn bản ký kết giữa lãnh đạo Bộ GTVT nước ta và đại diện của Chính phủ Lào và Thái Lan tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN, quốc lộ (QL) 27 nối Lâm Đồng - Đắc Lắc sẽ trở thành tuyến du lịch đường bộ từ Đà Lạt sang Lào và Thái Lan vào cuối năm 2009.

Theo đó, tuyến du lịch đường bộ này sẽ xuất phát từ TP Đà Lạt theo QL 27 đi sang TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) nối vào QL 14 đi qua TP Pleiku (Gia Lai), thị xã Kon Tum (Kon Tum), sau đó qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào và Thái Lan.

Sở GTVT cũng đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngăn chặn việc đào taluy, làm nhà, canh tác đất nông nghiệp… xâm phạm đến hành lang đường bộ dọc tuyến QL nói trên.

Theo CÔNG HOAN - Sài Gòn giải phóng 12G
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên