19/08/2008 22:14 GMT+7

Lâm Đồng: Cưỡng chế nhà hàng lấn hồ thủy điện Đại Ninh

         N.H.T.
         N.H.T.

TTO - Nhà hàng nổi khồng lồ, sang trọng nhưng xây dựng bất hợp pháp bên hồ nước thủy điện Đại Ninh mới hình thành (sau hai năm ngăn đập hôm nay 19-8, đã bị chính quyền sở tại cưỡng chế: phá bỏ toàn bộ, sau khi Nhà máy thủy điện liên tục kêu cứu vì xâm lấn không gian.

3Gg0ikrk.jpgPhóng to
TTO - Nhà hàng nổi khồng lồ, sang trọng nhưng xây dựng bất hợp pháp bên hồ nước thủy điện Đại Ninh mới hình thành (sau hai năm ngăn đập hôm nay 19-8, đã bị chính quyền sở tại cưỡng chế: phá bỏ toàn bộ, sau khi Nhà máy thủy điện liên tục kêu cứu vì xâm lấn không gian.

Nhà hàng rộng gần 1.200 m2 được xây dựng kỳ công, rất tỉ mỉ bằng kè bê tông, gỗ, tre, chi phí đầu tư đến 2 tỉ đồng này được chủ nhân là ông Lê Quang Sáng (nguyên cán bộ địa chính xã Phú Hội, nay là giám đốc Cty cổ phần môi giới địa ốc và Du lịch Lê Sáng) xây dựng suốt hai năm nay, với một lực lượng thợ tinh xảo đông đảo được đưa từ quê nhà Nghệ An vào.

Theo ông Chế Thành Vũ, phó chủ tịch xã Phú Hội, ngay khi khởi công, công trình nhà hàng cao cấp trên đã bị chính quyền gửi trác "cấm xây" nhưng không hiểu sao chủ nhân vẫn có thể ung dung, tiếp tục thi công hoàn tất. Và từ đó đến ngày bị lực lượng liên ngành phá bỏ, riêng xã này đã có 5 văn bản ra lệnh đình chỉ/cưỡng chế.

         N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên