01/03/2005 11:26 GMT+7

Lâm Đồng: cơn mưa giải hạn!

N.H.T. - CTV - N.C.T.
N.H.T. - CTV - N.C.T.

TT - (Lâm Đồng) - Cơn mưa hiếm hoi trên bắt đầu từ địa bàn Bảo Lộc, Bảo Lâm, sau đó đổ dần lên cao nguyên Di Linh ở diện rộng, và kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ, từ 13g30 - 15g30 ngày 28-2.

* Kênh Đông thiếu nước!

FY7DKa1a.jpgPhóng to
Nằm trong vùng tưới của kênh đông, Củ Chi nhưng nông dân xã Tân Phú Trung phải tưới hoa màu bằng nước giếng đóng. Ảnh: N.C.T
TT - (Lâm Đồng) - Cơn mưa hiếm hoi trên bắt đầu từ địa bàn Bảo Lộc, Bảo Lâm, sau đó đổ dần lên cao nguyên Di Linh ở diện rộng, và kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ, từ 13g30 - 15g30 ngày 28-2.

Tại Bảo Lộc, mưa khá lớn từ dãy núi Đại Bình đến tận Nông trường dâu tằm Kohoinda, vùng trồng trà, Đambri, Lộc Thành...; còn ở Di Linh mưa từ thị trấn đến khắp các xã như Liên Đầm, Gung Ré, Hòa Ninh, Tân Châu, Tân Thượng... Vùng cà phê lớn thứ hai tỉnh này là Lâm Hà mưa lớn ở Phú Sơn lan về phía nam đến xã Krông Nô giáp ranh với Đắc Lắc. Ở Đà Lạt, mưa đến muộn hơn và kéo dài chừng 45 phút.

Theo trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên, cơn mưa trên là kết quả của sự hội tụ gió đông nam và gió tây nam; lượng mưa ở địa bàn TP Đà Lạt đo được trên 13mm, trong khi đó ở vùng Bảo Lộc có thể vượt 20mm. Cơn mưa bất ngờ trên đã làm dịu thời tiết gay gắt đang diễn ra ở cao nguyên, ngăn chặn được phần nào nguy cơ cháy rừng đang rất cao.

* Theo giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM Nguyễn Trường Xuân, việc cung cấp nước tưới cho vùng kênh Đông, Củ Chi từ hồ Dầu Tiếng hiện nay chỉ còn ba ngày/tuần, giảm 50% so với trước đây do lượng nước ở hồ Dầu Tiếng ngày càng xuống thấp bởi hạn hán. Tình hình cung cấp nước tưới sẽ tiếp tục căng thẳng cho đến giữa tháng năm do hồ Dầu Tiếng có khả năng xuống mực nước chết vào cuối tháng ba và thiếu nước phục vụ nông nghiệp.

N.H.T. - CTV - N.C.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên