Làm đẹp như... ảo thuật

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể “đẹp lộng lẫy từ đầu đến chân” chỉ với điều kiện đơn giản là mua và sử dụng sản phẩm làm đẹp. Nhiều quảng cáo đã khẳng định như vậy!

WfKHGa50.jpgPhóng to
Quảng cáo một sản phẩm trị sẹo trên truyền hình - Ảnh: T.T.D.

Một số kênh truyền hình liên tục quảng cáo những sản phẩm làm đẹp có tác dụng diệu kỳ, như chỉ cần sử dụng máy massage hay trang phục lót tàng hình, khách hàng có vòng bụng đang chảy xệ bỗng trở nên thon thả; chỉ cần thoa sản phẩm trị sẹo, mọi vết sẹo trên cơ thể sẽ biến mất...

Hô biến...

Một loại máy massage (có hình dáng giống máy sấy tóc cầm tay) được quảng cáo sử dụng hằng ngày sẽ làm tiêu tan những tế bào mỡ bướng bỉnh trên cơ thể.

Tác dụng diệu kỳ của máy được một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo giới thiệu: “Tôi không phải tập một bài lưng, bụng nào. Nhìn xem, chỉ trong hai tuần sử dụng máy massage vòng bụng của tôi giảm đáng kể, những lớp mỡ thừa biến mất”.

Chương trình tiếp tục với lời dẫn: “Bạn có thấy quá mệt mỏi với những bài tập thể dục cường độ cao để làm cho mình có vóc dáng cân đối? Bạn hãy quên cách tập mệt mỏi này đi. Máy massage sẽ làm tan những vùng mỡ dư thừa, đảm bảo bạn có vòng bụng lý tưởng, bắp đùi săn chắc, bắp tay thon thả... trong khi bạn có thể ngồi và thư giãn bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu”.

Tương tự, trang phục lót tàng hình làm ốm được quảng cáo có tác dụng diệu kỳ không kém vì cứ mặc vào là giảm mỡ và càng mặc càng giảm! Mặc một giờ giống như tập thể dục một giờ, mặc một ngày giống tập thể dục cả ngày.

Nội dung quảng cáo còn đề cập: “Nói đến làm ốm chúng ta thường liên tưởng đến sự luyện tập cực nhọc, nhịn ăn một cách đau khổ nhưng hiệu quả cũng không đảm bảo. Nay bạn chỉ cần mặc trang phục lót tàng hình làm ốm là được”.

Trong khi các bác sĩ chuyên khoa da liễu cho rằng điều trị sẹo vẫn còn gặp khó khăn thì chương trình quảng cáo một loại sản phẩm điều trị sẹo nói chỉ cần thoa sản phẩm này trong thời gian ngắn, tất cả vùng sẹo đều mờ đi.

Những hình ảnh trước khi dùng sản phẩm này là vết sẹo dài thì sau đó là làn da mịn màng, không còn sẹo. Không chỉ vết sẹo mới, ngay cả những vết sẹo có từ 3-10 năm cũng mất đi.

Sau những quảng cáo hấp dẫn là lời kêu gọi khán giả truyền hình hãy “mua ngay những sản phẩm này, còn chần chờ gì nữa...”.

Đánh trúng tâm lý

ThS.BS Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, cho rằng nguyên tắc chủ yếu và không gì thay thế của giảm cân là phải tăng tiêu hao năng lượng bằng tập luyện chủ động, có chế độ ăn kiêng phù hợp. Do vậy, không thể có loại máy massage hoặc loại nịt bụng kiểu mặc đồ lót tàng hình giúp giảm mỡ.

Trong những quảng cáo này có khá nhiều điểm vô lý như: “Mặc đồ lót tàng hình một tiếng giống như tập thể dục một tiếng, mặc một ngày giống như tập thể dục cả ngày”! Chưa kể chuyện tập thể dục mà không cần vận động cơ bắp thì thời gian tập phù hợp trong ngày cũng chỉ chừng 1-2 giờ chứ không thể suốt ngày.

Ngoài ra, trong quảng cáo còn khuyên khán giả truyền hình “hãy quên cách tập thể dục mệt mỏi đi” mà chỉ cần sử dụng máy massage sẽ làm bạn “có vòng bụng lý tưởng, bắp đùi săn chắc, bắp tay thon thả”... Những quảng cáo này đánh trúng tâm lý của nhiều người béo phì, dư cân đó là mong được giảm ký nhưng không thích ăn kiêng và ngại vận động.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh, trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cũng cho biết hiện nay có nhiều phương pháp điều trị sẹo như cắt bỏ sẹo và ghép da, chích thuốc corticoid cho sẹo nhỏ lại, dán thuốc, chiếu tia laser...

Dù có nhiều phương pháp điều trị sẹo như vậy nhưng vẫn chưa có phương pháp chuẩn nào có thể làm lành sẹo hoàn toàn, trở về như da bình thường chỉ trong thời gian ngắn. Những phương pháp điều trị sẹo phải kéo dài, gây tốn kém cho người bệnh, thậm chí trong quá trình điều trị còn gây khó chịu cho người bệnh.

Vì vậy, chắc chắn không thể có loại sản phẩm nào bôi lên mà xóa sạch được sẹo, không để lại dấu vết gì.

Khó quản lý quảng cáo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Tuấn, phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), cho hay máy massage giảm béo không thuộc danh mục sản phẩm phải quản lý quảng cáo.

Theo ông Tuấn, mặt hàng này có ảnh hưởng đến sức khỏe lẽ ra cần được cơ quan chuyên môn xem xét về quảng cáo, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên truyền hình, Internet và nhiều phương tiện truyền thông khác đang tràn lan các quảng cáo về tác dụng thần kỳ của máy massage giảm béo không cần dùng thuốc, máy massage toàn thân giảm mệt mỏi... nhưng hầu như chưa được cơ quan chuyên môn kiểm chứng hiệu quả.

Về quảng cáo mỹ phẩm, quyết định 48/2007 của Bộ Y tế quảng cáo mỹ phẩm cần nêu lưu ý tác dụng phụ khi sử dụng, nhưng hầu hết quảng cáo mỹ phẩm hiện nay đều thiếu yếu tố này.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất