19/01/2010 03:35 GMT+7

Làm cầu nối cho nhà hảo tâm giúp bệnh nhân nghèo

THIÊN KIM (thienkimta@...)
THIÊN KIM (thienkimta@...)

TT - Theo tôi được biết có rất nhiều hội, nhóm, cá nhân làm từ thiện, họ cũng có ý muốn giúp đỡ bệnh nhân nghèo nhưng việc đó thật sự khó khăn đối với họ. Bởi vì giữa hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân, họ không biết được ai cần thật sự để giúp. Liên hệ bệnh viện thì cũng không biết phải làm sao. Vì vậy nếu có một bộ phận làm cầu nối cho những tấm lòng này đến với bệnh nhân khó khăn thì hay quá.

nf0NiN7k.jpgPhóng to
Ông Đinh Hoàng Ngà (56 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị bệnh lách to sinh tủy đã bảy năm nay. Thực hiện quy định đồng chi trả 20% với bảo hiểm y tế, ông Ngà phải đóng 430.000 đồng cho đợt truyền máu ngày 11-1. Ông Ngà cho biết phải đi mượn tiền để đóng cho đợt truyền máu những lần sau - Ảnh: Kim Sơn

Hỗ trợ nhanh bệnh nhân nghèoMong lập quỹ càng sớm càng tốt

Nếu có một bộ phận làm cầu nối, các hội, nhóm, cá nhân làm từ thiện chỉ cần để lại thông tin liên lạc cho bộ phận này. Khi có trường hợp cần giúp đỡ, người của bộ phận này sẽ liên lạc với các nhà hảo tâm gửi thông tin về bệnh nhân, hướng dẫn nhà hảo tâm cách giúp đỡ bệnh nhân.

Tôi biết có không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện không được điều trị ngay, cần cấp cứu lại không được cấp cứu chỉ vì không có thân nhân đi cùng để làm thủ tục, hoặc không có tiền để đóng ngay. Có lần tôi phải nhập viện tại một bệnh viện chuyên khoa. Nằm kế bên tôi là một thanh niên mới 20 tuổi, em nhập viện vì máy cắt chém đứt tay, người thân ở xa đến trễ, không thể làm thủ tục đóng tiền sớm, cũng không thể hối thúc nhân viên bệnh viện cấp cứu nhanh. Hậu quả là em phải nằm phòng chờ phẫu thuật suốt từ 12g-24 giờ, ôm bàn tay bị chém chờ đợi... Mãi đến khi người nhà từ quê chạy lên đóng tiền xong em mới được đưa đi phẫu thuật, thời gian quá lâu, vết thương hoại tử nên phải tháo khớp hai ngón tay. Tuổi 20, tháng đầu tiên đi làm và mang thương tật chỉ vì không được cấp cứu kịp thời. Thật xót xa!

Trên thực tế số lượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng trả viện phí, chi phí điều trị bệnh là rất nhiều. Công tâm mà nói với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, không quỹ nào có thể chi trả cho đủ. Vậy tại sao chúng ta không linh hoạt hơn trong việc tìm ra cách hỗ trợ người nghèo?

THIÊN KIM (thienkimta@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất