09/01/2009 10:59 GMT+7

Lại xuất hiện tình trạng thiếu I-ốt

KIM SƠN
KIM SƠN

TTO - Ngày 8-1, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống Bướu cổ trong giai đoạn gần đây.

Chương trình được triển khai từ năm 1995 trên toàn quốc nhằm đưa tỉ lệ hộ gia đình sử dụng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh tăng 90% và tỉ lệ bướu cổ trẻ em 8 - 10 tuổi giảm xuống < 10%.

Đến năm 2000, trên 90% người dân hiểu được một phần tác hại của thiếu i-ốt và tỉ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi giảm không ngừng từ 22,4% năm 1993 còn 10,1% năm 2000. Giai đoạn 2000-2005 kết thúc với thành quả: độ phủ muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt 93,2% và tỉ lệ bướu cổ trẻ em giảm còn 3,6%.

Tác hại của thiếu i-ốt là hạn chế sự phát triển trí tuệ và thể lực con người, đặc biệt ở các bà mẹ mang thai thiếu i-ốt sẽ ảnh hưởng trầm trọng lên thai nhi, nhưng tình trạng thiếu hụt i-ốt đang quay lại nặng nề.

Khảo sát tại TP.HCM và khu vực ĐBSCL năm 2008 cho thấy tỉ lệ phủ muối i-ốt chỉ còn 70,8%. Nguyên nhân do từ năm 2006, không còn Dự án mục tiêu, Ban chỉ đạo tại trung ương giải thể, kinh phí bị cắt giảm, các hoạt động kiểm tra giám sát chuyên môn, sản xuất muối trên toàn quốc không thực hiện được.

KIM SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên