02/11/2012 04:51 GMT+7

Lái xe ẩu, Ballack không đủ tiền nộp phạt

VĨNH SAN
VĨNH SAN

TT - Cựu đội trưởng đội tuyển Đức Michael Ballack bị cảnh sát giao thông Tây Ban Nha bắt vì tội chạy xe quá tốc độ. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, Ballack đã phóng chiếc Audi U7 bốn chỗ trên đường cao tốc tại một nơi gần thị trấn Trujillo phía tây Tây Ban Nha với tốc độ 211km/giờ (tốc độ cho phép tối đa 120km/giờ).

TT - Cựu đội trưởng đội tuyển Đức Michael Ballack bị cảnh sát giao thông Tây Ban Nha bắt vì tội chạy xe quá tốc độ. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, Ballack đã phóng chiếc Audi U7 bốn chỗ trên đường cao tốc tại một nơi gần thị trấn Trujillo phía tây Tây Ban Nha với tốc độ 211km/giờ (tốc độ cho phép tối đa 120km/giờ).

Vụ vi phạm được đưa ra tòa ngày 18-10. Sau đó tòa ra phán quyết phạt Ballack 10.000 euro (khoảng 272 triệu đồng) và cấm anh lái xe trong hai năm. Tuy nhiên, đáng nói là luật sư của Ballack cho biết thân chủ của ông chỉ có khả năng đóng được 1/10 số tiền phạt với lý do Ballack hiện không có việc làm.

Trong phiên xét xử lại hôm 31-10, Jesus Gallego Rol - luật sư của Ballack - bào chữa: “Việc Ballack là một cầu thủ nổi tiếng không có nghĩa anh ấy sẽ có thu nhập đều đặn”. Luật sư này cũng chỉ ra rằng chạy xe với tốc độ cao trên đường cao tốc tại Đức là điều không phạm luật. Ballack không tham dự phiên tòa trên vì anh không bị bắt giữ. Luật sư đề nghị để Ballack đóng phạt 1.000 euro và giảm thời gian cấm lái xe còn một năm. Phiên tòa tạm ngưng và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Năm 2006, Ballack từng ký hợp đồng với mức lương 120.000 bảng/tuần với Chelsea. Trước khi rời Chelsea năm 2010, Ballack vẫn đều đều nhận lương 80.000 bảng/tuần. Đầu mùa bóng năm nay, Ballack bất ngờ đưa ra quyết định giải nghệ dù nhận được khá nhiều lời mời về thi đấu từ các CLB. Trong đó có hai CLB Montreal Impact và Philadelphia Union tại giải nhà nghề Mỹ.

Ballack từng chơi cho nhiều CLB nổi tiếng như Bayer Leverkusen (Đức), Bayer Munich (Đức) hay Chelsea (Anh)... Anh cũng từng là đội trưởng đội tuyển Đức. Trong sự nghiệp, Ballack nhận được khá nhiều tiền thưởng khi giành được 4 chức vô địch bóng đá Đức, 1 chức vô địch Anh, 3 Cúp FA và 1 Cúp liên đoàn Anh.

Vì thế, việc anh nói không đủ tiền nộp phạt giao thông khiến nhiều người bất ngờ và không tin vào điều đó.

VĨNH SAN

VĨNH SAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên