* Trả “Đà Lạt” về cho… “ vang Đà Lạt”
Cty thực phẩm Lâm Đồng là đơn vị sản xuất ra sản phẩm rượu vang ở TP Đà Lạt với nhãn hiệu Vang Đà Lạt nổi tiếng, kể từ năm 1997, và đã được bảo hộ quyền sử dụng chữ "Đà Lạt” trên sản phẩm rượu vang.
Vào giữa năm 2004, sau khi Cty Cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Đà Lạt tung ra một loạt các nhãn hiệu rượu vang, như: “DALAT BECO”, “DALAT SPAROW”, “T.B DALAT BECO”, “DALAT LAFARO”, lập tức Cty thực phẩm Lâm Đồng phản ứng, “kêu cứu” lên Cục Sở hữu Trí Tuệ (thuộc Bộ KH&CN) mà theo họ bị Cty trên ”cầm nhầm” chữ “Đà Lạt”...
Theo đó, Cục sở hữu trí tuệ đã khẳng định Cty CPRBNGK DL đã xâm phạm nhãn hiệu “Vang Đà Lạt” của Cty thực phẩm Lâm Đồng, bởi theo Cục này trong nhãn hiệu “Vang Đà Lạt” khả năng để phân biệt (so với các loại vang khác) chủ yếu được tạo ra bởi thành phần “ Đà Lạt”, và chữ “Đà Lạt” không thể là tên gọi xuất xứ, hay chỉ dẫn địa lý để nhiều người cùng có quyền sử dụng. Cũng như, không có cơ sở để cho Đà Lạt là địa phương đã có danh tiếng về sản xuất rượu vang nhờ điều kiện địa lý ưu việt (vì việc sản xuất rượu vang ở đây mới chỉ bắt đầu xuất hiện khi Cty Thực phẩm Lâm Đồng sản xuất ra “Vang Đà Lạt”, từ 1997).
Không chịu “thua”, Cty này đã nhờ một Cty Luật ở TP.HCM (Cty INVESTPRO và Cộng sự) thay mặt để tiếp tục khiếu nại vụ việc lên Bộ KHCN về “phán xử” của Cục nói trên, để đeo đuổi đòi quyền cùng được “xài”… “Đà Lạt” trên nhãn hiệu sản phẩm rượu vang.
Được biết Cty CPRBNGK DL vốn gần như là “con” của Cty thực phẩm Lâm Đồng, khởi đầu từ phân xưởng sản xuất bia hơi, và được lập dưới hình thức cổ phần, trong đó cổ đông chủ yếu là công nhân của CtyThực phẩm Lâm Đồng. Đến năm 2002 Cty CPRBNGK DL từ bia nhảy sang tham gia sản xuất rượu vang, nhưng chỉ với các nhãn hiệu “Vang Langbian”, “Vang Gougha”, “Vang Pháp quốc”, với qui trình công nghệ tương tự “Vang Đà Lạt”.
Và các nhãn hiệu vang có xuất hiện chữ “DaLat” của Cty này ra đời, sau khi toàn bộ cổ phần của trên 60 công nhân Cty thực phẩm Lâm Đồng được 3 thương nhân từ TP.HCM mua trọn, tức quyền quản lý không còn “dây mơ rễ má” với Cty khai sinh ra nó, tức Cty thực phẩm Lâm Đồng.
Được biết, năm đầu năm 2004, một vụ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng chữ “Đà Lạt” trên rượu vang cũng đã xảy giữa chủ nhân của “Vang Đà Lạt” (Cty thực phẩm Lâm Đồng) với một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất trà Atisô ở TP Đà Lạt (Cty TNHH Vĩnh Tiến). Và lúc đó, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN, lẫn chính quyền Lâm Đồng đã cùng nhảy vào giải quyết, với phần thắng trọn vẹn cũng thuộc về “Vang Đà Lạt”, và sau đó sản phẩm “Vang đỏ Đà Lạt” gây sốc kia tự động biến mất trên thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận