03/06/2014 05:00 GMT+7

Lai tạo thành công giống bò Red Angus

HÀ NGÂN BÌNH
HÀ NGÂN BÌNH

TT - Ngày 2-6, kỹ sư Mai Tân Trào - phó chi cục trưởng Chi cục Thú y An Giang - cho biết ban quản lý dự án lai tạo giống bò Red Angus (Chi cục Thú y làm chủ đầu tư) vừa nghiệm thu 11 con bê lai tại năm hộ chăn nuôi thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Ngăn chặn “cơn sốt” giống bò sữa Nuôi bò, nhà đầu tư còn thận trọng

Trước đó vào tháng 7-2013, dự án đã chọn 162 con bò cái giống lai Sind có trọng lượng từ 200kg trở lên của các hộ chăn nuôi ở hai huyện nói trên để gieo tinh nhân tạo giống bò nhập khẩu Red Angus. Kết quả, thụ thai gần 100% và năm hộ đợt đầu thu được 11 con bê lai Red Angus. Dự kiến đến cuối tháng 7-2014 sẽ nghiệm thu thêm khoảng 150 bê lai. Theo kỹ sư Mai Tân Trào, bò Red Angus con đực trưởng thành nặng đến 1 tấn và tỉ lệ thịt nạc chiếm 70% trọng lượng cơ thể.

HÀ NGÂN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên