Phóng to |
|
Diễn viên Lý Nhã Kỳ (áo đen) cùng các sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội tuyên truyền bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua tin nhắn tối 6-10 - Ảnh: Tuấn Anh |
Read this on Tuoitrenews.vnDư luận phản ứng, bộ lo lắngDiễn viên Lý Nhã Kỳ làm đại sứ du lịch Việt NamVụ đại sứ du lịch: Không nên khinh suất
Ông Nguyễn Văn Tình - cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (đơn vị đề xuất bổ nhiệm) - tiếp tục khẳng định sở dĩ diễn viên Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam bởi “cần gấp” một đại sứ tham gia tuyên truyền bầu chọn cho vịnh Hạ Long trong chặng cuối.
Ông Tình thừa nhận: Lý Nhã Kỳ đã được chọn cách đây ba tháng và việc ra quy chế sau khi chọn đại sứ là làm theo yêu cầu phía Bộ Ngoại giao. “Thật sự khi lựa chọn chúng tôi không nghĩ phải có quy chế. Nếu soi vào thì Lý Nhã Kỳ chưa đáp ứng được hết mọi tiêu chuẩn mà quy chế đưa ra” - ông Tình nói.
Lý Nhã Kỳ bắt đầu những hoạt động đầu tiên
Xung quanh những thông tin về nhân thân, bằng cấp được Lý Nhã Kỳ đưa ra không thống nhất, ông Tình nêu rõ: “Trong quy chế không yêu cầu đại sứ có bằng cấp nên không cần phải đưa ra ở đây. Nhân thân Lý Nhã Kỳ cũng không có gì mù mờ vì chúng tôi có trong tay bằng công nhận liệt sĩ cho bố Lý Nhã Kỳ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký”.
Được biết, ngay sau khi được bổ nhiệm đại sứ du lịch, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tổ chức các buổi gặp mặt tại một số trường đại học để kêu gọi bầu chọn cho vịnh Hạ Long. Tối 6-10, đại sứ du lịch Việt Nam đã cùng sinh viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội phát động chương trình bầu chọn vịnh Hạ Long qua tin nhắn.
Theo ông Trần Nhất Hoàng - giám đốc Trung tâm Xúc tiến VH-TT&DL, ngày 7-10 diễn viên Lý Nhã Kỳ đã bay sang Hong Kong cùng đoàn của Bộ VH-TT&DL do Thứ trưởng Lê Khánh Hải dẫn đầu, để tham dự Hội nghị bộ trưởng văn hóa châu Á. Tại đây, dự kiến Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức buổi tiếp tân, mời 20 đối tác về du lịch và truyền thông để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Sau đó đại sứ du lịch Việt Nam sẽ sang Philippines, kêu gọi ủng hộ vịnh Hạ Long song song với bầu chọn kỳ quan của nước này.
Thất thoát ở Cục Điện ảnh: 34 tỉ đồng
Cũng trong cuộc họp sáng 7-10, ông Vũ Xuân Thành (thanh tra Bộ VH-TT&DL) chính thức công bố số tiền thất thoát ở Cục Điện ảnh là 34 tỉ đồng chứ không phải là 44 tỉ hay 37 tỉ đồng như báo chí đã nêu.
Ông Thành cho biết qua điều tra số tiền bị rút ra là 44 tỉ nhưng đã được hoàn lại 10 tỉ nên số tiền chính xác là 34 tỉ đồng. Thời hạn điều tra bốn tháng đã kết thúc và cơ quan tiến hành tố tụng mới gia hạn điều tra thêm bốn tháng nữa. “Sau khi có kết luận điều tra, bộ sẽ thành lập hội đồng để xem xét kỷ luật. Những người không bị khởi tố nhưng có liên quan đến vụ việc sẽ bị kỷ luật theo quy định của bộ”, ông Thành khẳng định.
Liên quan đến những sai phạm về trang phục biểu diễn trong chương trình “Đêm mỹ nhân” tại Quảng Bình, thanh tra Bộ VH-TT&DL khẳng định việc xử phạt của thanh tra Sở VH-TT&DL Quảng Bình hoàn toàn đúng. “Nếu muốn xử phạt nặng hơn thì phải chứng minh được hành động đó gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội.
Muốn làm thế thì phải thành lập hội đồng xem xét, khi đó chúng tôi mới có căn cứ để xử phạt”. Theo ông Vũ Xuân Thành, vi phạm trong “Đêm mỹ nhân” nếu theo luật thì cả ca sĩ và đơn vị tổ chức đều bị xử phạt. Tuy nhiên, trong trường hợp này chỉ xử phạt đơn vị tổ chức 3,5 triệu đồng vì thanh tra Quảng Bình không lập được biên bản và ca sĩ cũng không có mặt để ký nhận biên bản vi phạm nên không thể xử phạt họ.
Trả lời những bức xúc về việc tổ chức lễ khai ấn đền Trần, ông Tô Văn Động - chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL - cho biết: Bộ dứt khoát ý kiến không phát ấn vào đêm 14 rạng ngày 15 mà chỉ có lễ khai ấn. Về việc có phát ấn vào các ngày tiếp theo hay không thì bộ đã yêu cầu tỉnh Nam Định, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam nghiên cứu và trình lên để thống nhất phương án trước mùa lễ hội sang năm.
|
Chậm công bố kết quả các giải thưởng Một trong những vấn đề “nóng” được báo chí quan tâm là thời hạn công bố kết quả xét duyệt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu NSND, NSƯT và nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và cả quốc hoa. Thời hạn công bố dự kiến ban đầu là ngày 2-9-2011. Tuy nhiên, đến nay Bộ VH-TT&DL vẫn chưa thể định ra được thời gian vì “còn chờ trình lên Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định hành chính”. Ông Thế Hùng - cục trưởng Cục Di sản văn hóa - khẳng định: 2-9 năm tới hi vọng sẽ hoàn thành. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận