19/11/2010 07:56 GMT+7

Lại nhổ cây rừng để chơi cây cảnh

DUY THANH
DUY THANH

TT - Chiều 18-11, ông Trần Ngọc Miên - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết lúc 1g sáng cùng ngày, lực lượng của hạt đã kiểm tra và tạm giữ hai xe tải chở cây rừng đi trên đường tỉnh 645 hướng huyện miền núi Sông Hinh xuống TP Tuy Hòa.

Trên hai xe chở 20 cây hương, bồ đề, lộc vừng, bằng lăng còn nguyên gốc rễ, đường kính thân từ 15-30cm, dài khoảng 10m.

p9bU4a1C.jpgPhóng to
Xe chở cây rừng về làm cây cảnh bị tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa - Ảnh: DUY THANH

Ông Miên cho biết theo giấy tờ do các tài xế trình ra, số gỗ trên được Công ty Lâm đặc sản Phú Yên khai thác tận dụng tại xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) để thực hiện dự án trạm thực nghiệm cao su chất lượng cao, sau đó bán lại cho Công ty TNHH Nam Hải ở P.9, TP Tuy Hòa, do ông Trần Phùng Nam đứng tên mua với số lượng 45 cây để về làm cây cảnh. Tuy nhiên, một lượng cây trên hai xe trên không trùng khớp với loài cây đã ghi trong hồ sơ vận chuyển.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên