10/04/2008 05:41 GMT+7

Lại chào mời "kinh doanh qua mạng"

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Gần đây, nhiều trang web giao dịch vàng trực tuyến đã mời gọi nhà đầu tư ký quĩ mua bán vàng trên tài khoản. Thế nhưng, các cơ quan chức năng cho biết: luật chưa cho phép.

M2fgZFAI.jpgPhóng to

Chào mời kinh doanh vàng qua mạng

TT - Gần đây, nhiều trang web giao dịch vàng trực tuyến đã mời gọi nhà đầu tư ký quĩ mua bán vàng trên tài khoản. Thế nhưng, các cơ quan chức năng cho biết: luật chưa cho phép.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Theo những lời rao trên website: www.vietforex.com, chỉ cần ký hợp đồng mở tài khoản thông qua công ty con tại Hà Nội, sau đó ký quĩ 1.000 USD là có thể giao dịch vàng theo giá thế giới.

Mời chào hấp dẫn

Có hai loại tài khoản: mini và standard. Tuy nhiên, một môi giới tên Tâm khuyến cáo nếu đủ lực, khách hàng nên mở tài khoản chuẩn (standard) để có thể chơi lô lớn. Mỗi lô giao dịch tài khoản chuẩn bằng 100 ounce (hơn 80 lượng), phí giao dịch 45 USD/lô cộng với chênh lệch mua - bán là 65 USD. Tài khoản mini chỉ bằng 1/10 tài khoản standard. Trước khi tham gia chính thức khách hàng được cấp một bản demo, giống phiên bản thật để chơi thử. Nếu lướt sóng thành công khi chơi thật, tiền lãi sẽ được chuyển vào trong tài khoản, ngược lại, thua sẽ bị trừ tiền.

Ngoài ra còn có một số người tự xưng là nhân viên của trang web Ocean International Investment Corporation (OTTL) có trụ sở tại đường Hồ Biểu Chánh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng quảng cáo giao dịch vàng qua mạng. Tuy nhiên, sau một hồi vòng vo, nhân viên môi giới này thừa nhận ở VN chưa cho phép lập sàn giao dịch kiểu này nên nếu xảy ra rủi ro trong quá trình kinh doanh khách hàng không được khiếu nại công ty.

Tôi đầu tư bằng tiền của... anh

Luật chưa cho phép

Theo một quan chức Ngân hàng Nhà nước, hiện nơi này chỉ cho phép ngân hàng thương mại được kinh doanh vàng trên tài khoản tại nước ngoài theo hình thức tự doanh. Tuyệt đối không được kinh doanh hộ khách hàng. Hiện tại, sàn giao dịch vàng của Ngân hàng Á Châu là nơi duy nhất cho khách hàng tham gia theo hình thức "đầu tư vàng cùng ngân hàng".

"Kinh doanh giúp với lợi nhuận 5-20% ngay từ lúc bắt đầu chơi". Đó là quảng cáo của Vietforex được đăng ngay từ đầu trang dành cho những khách hàng có tiền nhưng chưa thật sự am hiểu về lướt sóng vàng. Nếu đồng ý, người chơi chỉ cần mở tài khoản, nạp tiền, sau đó điền vào bản ủy nhiệm kinh doanh.

Tuy nhiên, khi nhận được bản ủy nhiệm kinh doanh, nhiều khách hàng té ngửa khi đó chỉ là một tờ giấy sơ sài có tiêu đề "Vietforex ủy nhiệm kinh doanh GIP", trong đó ghi tên họ khách hàng, cùng với cam kết khách hàng không truy cứu trách nhiệm đối với những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh giúp, đồng thời chịu rủi ro thua lỗ cũng như chia 20% lợi nhuận hằng tháng cho nhà quản trị.

Anh Tùng, đầu tư vàng tại ACB, cho hay sau khi đến tìm hiểu tại công ty con của Vietforex đã quyết định đánh bài chuồn vì sự nhập nhằng trong việc mở tài khoản. Môi giới nói rằng khi tham gia giao dịch, mỗi khách hàng sẽ được mở một tài khoản riêng nhưng sau đó lại "nói hớ" rằng chỉ có "sếp" tại nước ngoài mới có thể tạo tài khoản thật và có thể nạp tiền, rút tiền. Trước câu hỏi vậy lấy gì đảm bảo khi "sếp" tại nước ngoài cao chạy xa bay, nhân viên môi giới liên tục trấn an rằng đã có "sếp" lo hết mọi chuyện và khách có thể an tâm. Bằng chứng là hai tiệm vàng tại phố Đinh Lễ và phố Mã Mây (Hà Nội) đã tham gia giao dịch này suốt từ hai năm nay mà không hề gặp sự cố gì (?).

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, hiện có rất nhiều trang web giao dịch vàng mời gọi nhà đầu tư tham gia với những hứa hẹn lãi suất hấp dẫn. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư, nhiều công ty đã cử môi giới lôi kéo nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng trên các trang web đặt tại nước ngoài. Ông khuyên nhà đầu tư nên thận trọng vì có những trang web đặt trụ sở tại những quốc gia mà luật quản lý rất lỏng lẻo. "Bài học từ vụ Golden Rock và Colony vẫn còn, nhà đầu tư nên cẩn trọng vì có thể trắng tay một khi người điều hành các trang web này thấy động bèn đánh sập trang web rồi bỏ trốn" - ông Khánh nói.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên