22/01/2011 07:45 GMT+7

Lại bể bờ bao rạch Ông Đụng

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - “Bờ bao rạch Ông Đụng, P.Thạnh Xuân, Q.12 (TP.HCM) lại bể khiến hơn 1.000 gốc mai, 700 gốc vạn thọ và rau màu của tôi bị ngập trong nước, coi như tiêu hết” - bạn đọc Huỳnh Thanh Nhàn báo tin sáng 21-1.

hG5afSbl.jpgPhóng to
Bể bờ bao tại KP3, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM khiến nhà bà Nguyễn Thị Có bị ngập - Ảnh: Quang Khải

Đến nơi chúng tôi thấy ngoài trường hợp của anh Nhàn còn khoảng năm vườn mai, hoa tết của người dân ở đây cũng bị ngập sâu trong nước. Anh Liêu Bá Công than thở: “Đây là lần bể bờ bao thứ hai trong một tháng qua. Vườn mai của tôi coi như mất trắng”.

Theo Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão TP, sáng 21-1, triều cường trên sông Sài Gòn đạt 1,41m khiến bể bờ, tràn bờ tại ba điểm thuộc KP3, P.Thạnh Xuân (Q.12) và xã Nhị Bình (Hóc Môn). Theo thống kê của UBND Q.12, chỉ riêng tại KP3, P.Thạnh Xuân có khoảng 6ha hoa màu và hơn 30 nhà dân bị ngập nước.

Các đơn vị đã huy động lực lượng gia cố điểm bể trong ngày và triển khai bảy máy bơm nước giúp dân giảm ngập. Hầu hết các vị trí bờ bao bị bể, tràn đều thuộc các gói thầu của dự án bờ hữu sông Sài Gòn đang triển khai thi công. Một cán bộ Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão cho biết dự kiến khoảng tháng 4-2011, toàn bộ bờ bao dọc rạch Ông Đụng sẽ được thi công xong.

QUANG KHẢI

Cá heo xuất hiện trên kênh xáng Xẻo Rô

Ngày 19-1, trên kênh xáng Xẻo Rô đoạn thuộc xã Đông Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) có cá heo xuất hiện, hiện tượng này xưa nay hiếm thấy - một bạn đọc báo tin.

Ngày 21-1, ông Nguyễn Văn Tài, phó Công an xã Đông Hòa, cho biết khoảng 13g ngày 19-1 có hai con cá heo xuất hiện ngay bến phà ngang sông xã Đông Hòa. Mỗi khi có tàu thuyền đi ngang qua thì chúng nhảy lên mặt nước, bà con trong khu vực đến xem rất đông. Khoảng hai giờ sau người ta không thấy chúng nữa.

Theo nhiều người dân địa phương, có thể cá heo theo cửa sông Cái Lớn (giáp với biển Tây) đi lạc vào kênh xáng Xẻo Rô.

5eoGYPjt.jpgPhóng to
Xe tải chở cây cổ thụ giữa ban ngày trên quốc lộ 14, đoạn đi qua TP Kon Tum (ảnh chụp ngày 20-1) -Ảnh: T.T.N.

* Cây cổ thụ tiếp tục bị bứng khỏi rừng. “Hiện nay trên quốc lộ 14 đoạn đi qua TP Kon Tum thường xuyên có nhiều xe tải lớn chở cây cổ thụ còn nguyên gốc rễ về làm cây cảnh”, một bạn đọc phản ảnh.

Theo ông Nguyễn Hữu Nho, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiêm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển cây cổ thụ trong rừng về làm cây cảnh. Hiện Chi cục Kiểm lâm đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TRẦN THẢO NHI

2S9P6gOS.jpgPhóng to

* Cột điện nghiêng ngả, đứng giữa đường. Ngày 20-1, một bạn đọc phản ảnh hàng loạt cột điện tại đường liên khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) nghiêng ngả hoặc đứng giữa đường. Bạn đọc này thắc mắc: “Hiện nay đường đã trải nhựa xong và đang lát vỉa hè nhưng những cột điện này vẫn chưa được di dời. Nếu sau này dời những cột điện này lại phải đào đường lên sao?”.

Có mặt tại con đường nói trên chúng tôi thấy gần chục cột điện bị nghiêng ngả, xiêu vẹo, có cột nghiêng hẳn vào nhà dân. Ngoài ra do con đường được mở rộng nên phần lớn cột điện nằm giữa đường (ảnh).

Đại diện chính quyền địa phương cho biết việc tráng nhựa mặt đường để dân đi lại đón tết, còn cột điện sẽ được di dời sau tết.

ĐÌNH DÂN

* ”Hố tử thần” lại xuất hiện tại ngã tư Phú Nhuận, P.9, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), bạn đọc tên Hùng báo tin sáng 21-1.

Theo cảnh sát giao thông chốt chặn tại ngã tư Phú Nhuận, “hố tử thần” nói trên dài khoảng 40cm, rộng 20cm, khá sâu và có hàm ếch. Hố này xuất hiện vào sáng sớm 21-1 và sau đó không lâu cơ quan chức năng đã dùng tấm sắt lớn phủ lên.

ĐÌNH DÂN

* Đường trước bến xe Tiền Giang tối om. “Đường Ấp Bắc, đoạn trước cổng bến xe Tiền Giang tối om trong khi xe cộ qua lại khu vực này rất nhiều. Vì thiếu ánh sáng nên đã xảy ra nhiều vụ va quẹt, đụng nhau giữa xe cộ từ bến xe Tiền Giang ra và xe cộ lưu thông trên đường Ấp Bắc” - nhiều bạn đọc ở P.10, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phản ảnh.

Ông Phan Văn Hoàng, giám đốc Công ty Công trình đô thị TP Mỹ Tho, cho biết do đường Ấp Bắc chưa thi công xong nên một số đèn cao áp chưa hoạt động dẫn đến thiếu ánh sáng vào ban đêm. Công ty sẽ kiến nghị đơn vị có trách nhiệm của thành phố tăng cường chiếu sáng khu vực bến xe Tiền Giang để người dân đi lại an toàn.

M.THUẬN

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên