15/05/2023 11:45 GMT+7

Lạc vào xứ sở Nhật Bản tại phố đi bộ Pont de Long Bien

Sôi động, bùng nổ với những màn biểu diễn sôi động là những gì đã diễn ra trong lễ hội Yosakoi Summer Festival 2023 tại phố đi bộ Pont de Long Bien ngày 14-5.

Diễu hành Yosakoi trên con đường dài 500m tại phố đi bộ Pont de Long Bien rực rỡ sắc màu Nhật Bản - Ảnh: Wproduction

Diễu hành Yosakoi trên con đường dài 500m tại phố đi bộ Pont de Long Bien rực rỡ sắc màu Nhật Bản - Ảnh: Wproduction

Ngày hội văn hóa Nhật Bản - Yosakoi Summer Festival là sự kiện thường niên được tổ chức với mục đích giới thiệu và quảng bá nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản tới công chúng ở Việt Nam.

Năm nay, lễ hội được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản với sự tham gia của 15 đội biểu diễn Yosakoi gồm 450 vũ công.

Yosakoi là điệu nhảy bắt nguồn từ Nhật Bản, thường được biểu diễn trong các lễ hội. Điệu nhảy này đòi hỏi tính tập thể cao và sự phối hợp ăn ý giữa các vũ công.

Với nền nhạc sôi động, Yosakoi mang đến cho người xem cảm giác phấn khích, vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ bởi sự náo nhiệt mà điệu nhảy này mang lại.

Các màn trình diễn Yosakoi mang lại cảm giác tươi mới, sôi động cho khán giả - Ảnh: Wproduction

Các màn trình diễn Yosakoi mang lại cảm giác tươi mới, sôi động cho khán giả - Ảnh: Wproduction

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công chúng đã được tận mắt chiêm ngưỡng 70 bài nhảy thú vị bao gồm các bài nhảy trên sân khấu và phần diễu hành trên con đường dài 500m tại phố đi bộ Pont de Long Bien.

Để chuẩn bị cho lễ hội, ban tổ chức và các đội Yosakoi đã dành ra 6 tháng để chuẩn bị, bắt đầu từ việc lên ý tưởng, luyện tập và xây dựng bài diễn của các đội Yosakoi.

"Phố đi bộ Pont de Long Biên là một địa điểm lý tưởng để cho các bạn trẻ có thể thoả mãn thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Với không gian rộng và cách trang trí ấn tượng, đây chắc chắn là một địa điểm mà ban tổ chức chương trình muốn hợp tác và gắn bó lâu dài, qua đó có thể thúc đẩy, quảng bá điệu nhảy Yosakoi ở Việt Nam nói riêng và văn hóa Nhật Bản nói chung", bạn Nguyễn Duy Nghĩa - đại diện ban tổ chức - chia sẻ.

Các vũ công trẻ thể hiện màn Yosakoi với những động tác dễ thương khiến khán giả thích thú - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các vũ công trẻ thể hiện màn Yosakoi với những động tác dễ thương khiến khán giả thích thú - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

"Tuy thời tiết tại Hà Nội có mưa vào buổi sáng, nhưng mình thấy không khí tại lễ hội năm nay không hề "giảm nhiệt".

Yosakoi Summer Festival là sự kiện rất ý nghĩa đối với mình vì tại đây mình có thể thỏa mãn đam mê và hòa mình vào không gian vô cùng trẻ trung và thú vị", bạn Mai Anh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Các màn trình diễn tại Yosakoi Summer Festival 2023 mang đến sức trẻ như giúp người xem nạp lại tinh thần để sẵn sàng cho tuần làm việc mới - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các màn trình diễn tại Yosakoi Summer Festival 2023 mang đến sức trẻ như giúp người xem nạp lại tinh thần để sẵn sàng cho tuần làm việc mới - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Dành ngày cuối tuần để nạp lại năng lượng, bạn Linh Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy việc lựa chọn đến với Yosakoi Summer Festival là quyết định đúng đắn.

"Trước đây, mình thường được xem biểu diễn Yosakoi tại phố đi bộ Hồ Gươm, hoặc trong các lễ hội Nhật Bản khác nhưng các địa điểm đó thường xa nhà mình và khá đông đúc.

Mình thấy rằng việc đưa các lễ hội như này đến với phố đi bộ Pont de Long Bien rất tuyệt bởi mình không cần phải đi xa. Hơn nữa, không gian của phố đi bộ này rất thích hợp với các hoạt động sôi động của giới trẻ", Linh Trang tâm sự.

Lễ hội cũng là nơi để các bạn trẻ diện những bộ cosplay ấn tượng mang đậm phong cách truyện tranh Manga Nhật Bản.

Ngoài ra, du khách còn được thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa mang đậm truyền thống và tinh thần nhật bản như cầu lông gỗ Hanetsuki, trò chơi sumo giấy, trò chơi đập gỗ daruma otoshi, kendama, mặc thử yukata....

Phố đi bộ Pont de Long Bien được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân Mailand Hanoi City và người dân Hà Nội về một địa chỉ lưu giữ những giá trị di sản văn hoá hoà cùng đời sống hiện đại, một sân chơi sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Phố được quy hoạch bài bản với không gian và tiện ích phục vụ cho các sự kiện các hoạt động nghệ thuật gắn liền với văn hoá, sáng tạo như: triển lãm, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn thời trang, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, hội chợ, lễ hội hoa, âm nhạc, ẩm thực, workshop…

Các sự kiện như Hội chợ Tết truyền thống, Lễ hội văn hoá Nhật Bản - Yosakoi Festival, giải nhảy "Nhịp điệu trẻ", Ngày hội thể thao…

Đặc biệt có thể kể đến Hội chợ Tết Pont de Long Bien 2023 thu hút hơn 25.000 lượt khách tham quan với 38 Gian hàng Tết, Triển lãm văn hóa, các Trò chơi dân gian và Trò chơi sáng tạo, Workshop và Hoạt động trải nghiệm và hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố.

Không thể thiếu trong các lễ hội văn hóa Nhật Bản là những màn cosplay của các cosplayer tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Không thể thiếu trong các lễ hội văn hóa Nhật Bản là những màn cosplay của các cosplayer tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Điều thú vị ở Yosakoi là không khí lễ hội mà điệu nhảy này mang lại. Trang phục trình diễn Yosakoi thường mang màu sắc rực rỡ khiến các màn biểu diễn càng thêm bắt mắt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Điều thú vị ở Yosakoi là không khí lễ hội mà điệu nhảy này mang lại. Trang phục trình diễn Yosakoi thường mang màu sắc rực rỡ khiến các màn biểu diễn càng thêm bắt mắt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Giai điệu sôi động của các tiết mục Yosakoi khiến khán giả không thể ngồi yên mà nhún nhảy theo điệu nhạc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Giai điệu sôi động của các tiết mục Yosakoi khiến khán giả không thể ngồi yên mà nhún nhảy theo điệu nhạc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sự kiện thu hút rất đông các bạn trẻ đến với phố đi bộ Pont de Long Bien trong ngày cuối tuần - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sự kiện thu hút rất đông các bạn trẻ đến với phố đi bộ Pont de Long Bien trong ngày cuối tuần - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong suốt lễ hội, 70 bài Yosakoi đã được các đội Yosakoi dành tặng cho công chúng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong suốt lễ hội, 70 bài Yosakoi đã được các đội Yosakoi dành tặng cho công chúng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thưởng thức hơn 100 loại bia trong Lễ hội bia thủ công Việt - Bỉ tại Phố đi bộ Pont de Long BienThưởng thức hơn 100 loại bia trong Lễ hội bia thủ công Việt - Bỉ tại Phố đi bộ Pont de Long Bien

Bia phở, bia gạo ST25, bia bạc hà, bia cam… cho đến bia thầy tu - những loại bia có hương vị rất độc đáo đều có mặt trong Lễ hội bia Việt - Bỉ tại Phố đi bộ Pont de Long Bien cuối tuần qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên