
Các cầu thủ Oviedo và Espanyol đứng im để phản đối La Liga - Ảnh: BR
Bất công
Hành động nói trên của cầu thủ nhằm phản đối câu chuyện gây tranh cãi lớn thời gian qua. Đó là việc ban tổ chức La Liga sắp xếp một số trận đấu diễn ra tại Mỹ. Thậm chí ở mùa giải hiện tại (2024-2025), họ đã bố trí trận Barcelona - Villarreal đá tại Miami vào tháng 12.
Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, trận đấu ở La Liga được tổ chức ngoài Tây Ban Nha. Để làm được điều đó, La Liga phải nhận được sự cho phép từ LĐBĐ châu Âu (UEFA). Tổ chức này cũng cho phép Serie A (Giải vô địch Ý) tổ chức trận AC Milan - Como diễn ra tại Úc vào tháng 2-2026.
Mục tiêu của La Liga là mở rộng ảnh hưởng sang Mỹ hay rộng hơn là khu vực Bắc Mỹ nhằm kiếm thêm tiền. Nghe thì rất tuyệt vời, nhưng chắc chắn rằng không có nhiều đội bóng muốn gật đầu cho kế hoạch táo bạo này.
Lý do đơn giản là việc di chuyển quá xa và ra sân thi đấu ngay lập tức tạo ảnh hưởng xấu đến thể lực cầu thủ dẫn đến tình trạng quá tải, chấn thương. Frenkie De Jong, đội trưởng của Barcelona, là một trong những người đầu tiên lên tiếng chống đối kế hoạch này: "Tôi hiểu điều này mang đến lợi nhuận cho CLB, nhưng nó làm hại cầu thủ khi phải di chuyển rất nhiều. Điều đó thật bất công".
HLV Hansi Flick cũng có những phát biểu ủng hộ De Jong. Chưa hết, CLB Real Madrid còn đưa ra phát ngôn chính thức nhằm phản đối quyết định của La Liga.
Không nhượng bộ?
Mọi phản đối từ trước đến nay chủ yếu đến từ các phát ngôn. Nhưng rồi các cầu thủ Oviedo và Espanyol đã biến nó thành hành động. Đây được xem như hành động chính thức châm ngòi cuộc chiến giữa các cầu thủ với ban tổ chức La Liga. Dự kiến cuối tuần này, sẽ còn nhiều trận bắt đầu theo kiểu như thế.
Đó là vì các cầu thủ làm theo lời kêu gọi chống đối từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (EFA). "Các cầu thủ sẽ biểu tình một cách tượng trưng để tố cáo sự thiếu minh bạch, thiếu đối thoại và thống nhất của La Liga trong việc tổ chức trận đấu tại Mỹ", EFA tuyên bố.
Nhưng có vẻ ban tổ chức giải không có động thái nào sẽ nhượng bộ. Bằng chứng là đài truyền hình phát sóng trận đấu giữa Oviedo và Espanyol đã cắt luôn 25 giây đầu trận, nhằm tránh hình ảnh cầu thủ đứng im trong 15 giây.
Sau trận đấu, phía La Liga còn tố cáo EFA là bên đã làm việc không rõ ràng, bởi chuyện đưa các trận đấu sang Mỹ đã được thông báo từ năm 2018. La Liga khẳng định đã 3 lần mời EFA đàm phán, nhưng đều không nhận được phản hồi.
Những diễn biến này cho thấy một cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên là điều không thể tránh khỏi trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận