13/03/2022 09:25 GMT+7

Kỳ vọng luồng gió mới cho học sinh biển đảo

TRẦN HUỲNH ghi
TRẦN HUỲNH ghi

TTO - Đại diện các trường ở đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn nhận định về chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đặc biệt dành cho học sinh biển đảo do báo Tuổi Trẻ tổ chức vào tối 15-3 tới.

Kỳ vọng luồng gió mới cho học sinh biển đảo - Ảnh 1.

TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM - trong một lần tư vấn tuyển sinh cho học sinh Phú Quốc (Kiên Giang) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

* Thầy NGUYỄN NGỌC TOÀN (hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang):

Định hướng được ngành nghề sẽ học tập tốt hơn

Năm 2018, báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại trường chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Sau buổi tư vấn, học sinh định hướng rõ ràng cho tương lai, xác định được mục tiêu học tập và nhiều em nay đã là sinh viên ĐH.

Buổi tư vấn vào tối 15-3 sẽ có học sinh ba khối lớp của trường tham dự. Chương trình tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp. Khi định hướng tốt trong chọn ngành nghề, các em sẽ có kế hoạch học tập tốt hơn.

* Thầy NGUYỄN HẢI THỌ (hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, Phú Quý, Bình Thuận):

Vô cùng ý nghĩa

Lâu nay học trò ở đảo tiếp cận thông tin tuyển sinh chủ yếu từ trang web các trường ĐH, hiếm khi các em dự buổi tư vấn hướng nghiệp trực tiếp như học sinh ở đất liền. Thực tế trường vẫn hướng nghiệp cho học sinh, nhưng mỗi tháng chỉ một tiết nên không đáp ứng được nhu cầu. 

Nay báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tư vấn dành riêng cho bốn đảo là vô cùng ý nghĩa, giúp học sinh sớm xác định sở thích, sở trường để định hướng sớm các môn học cần tập trung học tốt.

* Thầy LƯ QUỐC HÙNG (phó hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn, Quảng Ngãi):

Các em đang mong chờ

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh rất quan trọng. Theo thống kê, có đến 60% học sinh chọn sai ngành nghề do theo bạn bè, phụ huynh áp đặt, không hiểu về ngành nghề... Thực tế nhu cầu được hướng nghiệp trong học sinh rất cao nên trường thường lồng ghép nội dung hướng nghiệp trong các tiết học để giúp các em chọn đúng ngành nghề.

Trong điều kiện dịch COVID-19, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi tư vấn để đưa thông tin mới, chính thống, chi tiết về thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng là vô cùng đáng quý. Tổ chức trực tuyến nhưng học sinh vẫn tương tác trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu từ các trường đại học nên các em đang mong chờ tham dự.

* Thầy ĐẶNG VIỆT HOÀN (hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu):

Cần lắm những luồng gió mới

Học sinh các đảo thường thiệt thòi hơn trong tiếp cận thông tin cũng như cơ hội được tư vấn hướng nghiệp. Với sự chuyển đổi ngành nghề đa dạng hiện nay đòi hỏi học sinh phải hiểu sâu mới lựa chọn đúng đắn ngành nghề, nên nhu cầu được tư vấn của các em rất lớn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng COVID-19 nên học trò Côn Đảo rất "đói" thông tin hướng nghiệp.

Hiện học sinh ở đây vẫn học trực tuyến. Mọi năm trường thành lập hội đồng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh do các thầy cô giáo có kinh nghiệm tham gia. Tuy nhiên, chất lượng tư vấn không thể tốt hơn chuyên gia từ các trường đại học.

Chúng tôi cần những luồng gió mới như chương trình để học sinh định hướng được tương lai.

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn phương thức nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng? Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn phương thức nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng?

TTO - 'Chọn phương thức nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng?' là chủ đề buổi tư vấn đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022, sẽ diễn ra từ 19h tối 17-2.

TRẦN HUỲNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tư vấn tuyển sinh