12/07/2007 02:21 GMT+7

Ký sự Tân Đảo - phim tài liệu đầu tiên về người Việt ở New Caledonia và Vanuatu

H.NAM
H.NAM

TT - Đài truyền hình TP.HCM vừa tổ chức họp báo ra mắt đoàn làm phim tài liệu Ký sự Tân Đảo do Hãng phim TFS và Công ty BHD phối hợp thực hiện. Ký sự Tân Đảo được xem là phim tài liệu đầu tiên về cộng đồng người Việt ở hai đảo quốc thuộc vùng nam Thái Bình Dương: New Caledonia (quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới) và nước cộng hòa Vanuatu (được mệnh danh là Paris hoa lệ).

MjrNfhE9.jpgPhóng to
Đoàn làm phim Ký sự Tân đảo (từ trái qua: quay phim Đoàn Minh Quí, biên tập viên Thu Trang, nhà biên kịch Nguyễn Hồ, dựng phim Lý Hàn, đạo diễn Đào Anh Dũng - Ảnh: C.T.V
TT - Đài truyền hình TP.HCM vừa tổ chức họp báo ra mắt đoàn làm phim tài liệu Ký sự Tân Đảo do Hãng phim TFS và Công ty BHD phối hợp thực hiện. Ký sự Tân Đảo được xem là phim tài liệu đầu tiên về cộng đồng người Việt ở hai đảo quốc thuộc vùng nam Thái Bình Dương: New Caledonia (quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới) và nước cộng hòa Vanuatu (được mệnh danh là Paris hoa lệ).

Khoảng 30 tập phim phóng sự (mỗi tập tám phút) sẽ phát sóng lúc 21 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên HTV7 từ ngày 27-7.

New Caledonia và Vanuatu là hai đảo quốc thuộc vùng Nam Thái Bình Dương, nơi cách nay 77 năm, trong những đợt tuyển mộ dân phu của thực dân Pháp và Anh đã có nhiều người VN đã được đưa đến đây.

Dự kiến các phóng sự sẽ là những thước phim khám phá ngôi làng người Việt bị bỏ hoang giờ vẫn còn nguyên ở Komax (Vanuatu), khu mỏ khai thác Niken lớn nhất thế giới (ở New Caledonia), tìm về dấu tích của những người Việt thế hệ thứ I đã đến đây. Đặc biệt là gặp gỡ những người Việt thành công ở hai đảo quốc này. Ngoài ra đoàn làm phim còn thực hiện thêm khoảng 15 ký sự dài về phong cảnh, đất nước, con người nơi đây.

H.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên