![]() |
Công nghệ tàng hình đang được Trung Quốc chú trọng phát triển - Ảnh minh họa: Defensesecret |
AP ngày 25-1 đưa tin Noshir Gowadia từng là kỹ sư chế tạo máy bay ném bom tàng hình B-2. “Ông ta đã phản bội lời thề trung thành với tổ quốc”, Thẩm phán Susan Oki Mollway nói. “Ông ta đã phạm tội đưa công nghệ giá trị ra nước ngoài để tư lợi”.
Gowadia bị bắt năm 2005 và bị buộc tội hồi tháng 8-2010 với 14 điểm, trong đó có tội đưa thông tin quốc phòng quốc gia để hỗ trợ nước ngoài và vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.
Người đàn ông này bị cáo buộc tới Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2003-2005 khi tên lửa tàng hình được thiết kế. Bồi thẩm đoàn đã tìm thấy chứng cứ cho thấy Gowadia giúp Trung Quốc chế tạo tên lửa dẫn đường tàng hình phát nhiệt ít hơn bình thường để tránh sự phát hiện của radar hồng ngoại và tên lửa dò nhiệt của Mỹ.
Ngoài ra, sau bốn tháng điều tra, họ còn phát hiện ra Gowadia có âm mưu bán công nghệ tàng hình cho chính phủ Thụy Sĩ và các công ty ở Israel và Đức.
![]() |
Noshir Gowadia - Ảnh: AP |
Bản án dành cho Gowadia diễn ra sau vài tuần Trung Quốc thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến thăm Bắc Kinh.
Tháng 3-2010, kỹ sư Mỹ gốc Trung Quốc Dongfan "Greg" Chung từng bị kết án 15 năm tù vì làm gián điệp kinh tế. Một kỹ sư khác tên là Chi Mak từng bị kết án 24 năm tù hồi năm 2008 vì âm mưu xuất khẩu công nghệ quốc phòng sang Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận