10/04/2007 00:53 GMT+7

Kỹ sư công nghệ mạng, bảo mật của Việt Nam sẽ "đắt hàng"?

Nguồn: THẾ PHONG - VietNamNet
Nguồn: THẾ PHONG - VietNamNet

Kết quả nghiên cứu của IDC cho thấy Việt Nam đang thiếu hụt khoảng 800 chuyên gia mạng lành nghề, con số này được dự đoán sẽ tăng lên 1.900 vào 2009.

udiJ3nX4.jpgPhóng to
Khoảng cách về nhu cầu đối với các chuyên gia mạng tiên tiến của VN và khu vực tăng cao cũng là một cơ hội cho các sinh viên CNTT Việt Nam trong con đường nghề nghiệp. - Ảnh Thế Phong (VietNamNet)
Kết quả nghiên cứu của IDC cho thấy Việt Nam đang thiếu hụt khoảng 800 chuyên gia mạng lành nghề, con số này được dự đoán sẽ tăng lên 1.900 vào 2009.

Cuộc nghiên cứu của IDC với sự hỗ trợ của Cisco được tiến hành trên 12 quốc gia của khu vực Châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2004 - 2009., trong đó có Việt Nam.

Các lĩnh vực mà chương trình này nghiên cứu bao gồm cả khối Chính Phủ, Giáo dục, Y tế, Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet (ISP) và các doanh nghiệp khác.

Kết quả nghiên cứu tiến hành với hơn 1000 thành viên thuộc các vị trí quản lý cao cấp và trung cấp tại 12 quốc gia châu Á TBD cho thấy, tới năm 2009 sẽ có một sự thiếu hụt 221.000 chuyên gia với các kỹ năng công nghệ mạng tiên tiến (gồm công nghệ không dây, bảo mật và thoại IP) trên toàn khu vực này. (Tăng từ thiếu hụt 113.000 chuyên gia của năm 2006).

Tại Việt Nam, IDC nói rằng hiện tại đang thiếu hụt khoảng 800 chuyên gia, con số này sẽ tăng lên 1.900 chuyên gia sau hai năm nữa.

Về nhu cầu kỹ năng mạng, IDC nói kết quả nghiên cứu của họ cho thấy khoảng cách kỹ năng đối với các lĩnh vực công nghệ tiên tiến của Việt Nam sẽ tăng lên vào năm 2009.

Cụ thể: nhu cầu với công nghệ mạng không dây sẽ là 32%, thoại IP 23%, bảo mật mạng cũng là một lĩnh vực chủ đạo với một khoảng cách kỹ năng có thể sẽ đạt 18%.

"Các khoảng cách này nếu tiếp tục tăng cao, nền kinh tế châu Á sẽ gặp bất lợi!" - IDC nhận định.

Tuy vậy, sự thiếu hụt nguồn nhân lực cao cấp về mạng cũng mang lại cơ hội rất lớn về tương lai nghề nghiệp cho nguồn nhân lực CNTT trẻ và nhiều ưu thế của Việt Nam."

Nguồn: THẾ PHONG - VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên